Lễ thượng cờ kỳ đài Hiền Lương

Lễ thượng cờ kỳ đài Hiền Lương

Nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình và hàng vạn người dân đến chứng kiến thời phút thiêng liêng này.

Thượng cờ tổ quốc ở kỳ đài Hiền Lương là một nghi thức rất thiêng liêng nhân dịp kỷ niệm 32 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, là biểu tượng của sự hoà bình và thịnh vượng của quê hương, đất nước. Lá cờ đỏ sao vàng rộng 96m2 được kéo lên trên kỳ đài tung bay trong nắng gió.

Những năm chiến tranh, khi đất nước đang còn bị chia cắt, ngọn cờ Hiền Lương là biểu tượng hùng hồn cho ước nguyện thống nhất tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Năm 1967, giặc Mỹ ném bom làm sập cầu Hiền Lương và kỳ đài. 36 năm sau, vào năm 2003, tỉnh Quảng Trị xây dựng lại kỳ đài Hiền Lương và tổ chức lại lễ thượng cờ.

Trước đó, ngày 30-4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 35 năm Giải phóng tỉnh (1-5-1972 – 1-5-2007) và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Hai do Chủ tịch Nước tặng.

Tối 30-4, một chương trình truyền hình đặc biệt đã được truyền hình trực tiếp trên VTV3 với ba điểm cầu truyền hình: Lễ đài chính cạnh tháp chuông, đài tưởng niệm các chiến sĩ thành cổ và bờ sông Thạch Hãn với sự tham gia của hàng vạn cựu chiến binh, người dân Quảng Trị và du khách trong, ngoài nước. Các cựu chiến binh, những nhân chứng sống của Thành Cổ một thời khốc liệt sẽ kể lại những hồi ức bi tráng của 81 ngày đêm mùa hè năm 1972 tại đây.

Các nhạc sĩ Phú Quang, ca sĩ Thanh Lam, Trọng Tấn, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương... trực tiếp biểu diễn tại các điểm cầu. Bến sông Thạch Hãn - trước cửa tháp chuông, lối cổng tây vào thành cổ - đã diễn ra lễ thả hoa tưởng niệm với hơn 15 vạn đèn nến hoa đăng, pháo hoa, quân trang, quân dụng tưởng niệm các anh linh liệt sĩ ...

Có thể bạn quan tâm