Hoạt động thể thao trong nước và quốc tế

Lê Quang Liêm thắng tiếp kỳ thủ chủ nhà Cô-ba-li-a Mi-khai-in

Tối 14-2, đại kiện tướng cờ vua số 1 của Việt Nam xuất sắc đánh bại kỳ thủ chủ nhà Cô-ba-li-a Mi-khai-in (elo 2666), qua đó tạo khoảng cách một điểm với nhóm phía sau khi Giải Aeroflot tại Mát-xcơ-va chỉ còn hai ván. Trước cuộc đối đầu này, Cô-ba-li-a Mi-khai-in kém Quang Liêm 0,5 điểm. Vì vậy, chiến thắng nói trên đã giúp Liêm cắt đuôi đối thủ. Sau bảy ván đấu Liêm vẫn chưa thua, với 5 thắng và 2 hòa, được 6 điểm, tạo khoảng cách 1 điểm với nhóm bảy kỳ thủ phía sau.

Cấm thi đấu ba trận với Rô-xi và La-vét-di

Trận đấu trong khuôn khổ giải xê-ri A giữa hai câu lạc bộ Na-pô-li và AS Rô-ma kết thúc với phần thắng nghiêng về các cầu thủ Na-pô-li, trong đó tiền đạo Ca-va-ni lập một 'cú đúp', qua đó tiếp tục giúp anh củng cố vị trí dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Giải vô địch quốc gia I-ta-li-a. Tuy nhiên, chiến thắng này bị phủ bóng bởi một pha va chạm không bóng giữa La-vét-di và Rô-xi. Cả hai cầu thủ đều phải nhận thẻ vàng cho thái độ nóng nảy, thiếu kiềm chế, nhưng Liên đoàn bóng đá I-ta-li-a sau đó đã đưa ra án phạt bổ sung. Thông cáo báo chí của Liên đoàn khẳng định: 'Án phạt đối với Rô-xi và La-vét-di là cấm thi đấu ba trận'.

Kỷ lục thế giới mới về trượt tuyết

Cú nhảy xuất sắc đã giúp vận động viên người Na Uy Giô-han Rê-men Ê-ven-xen đạt quãng đường bay dài nhất trong lịch sử: 246,5 m, lập kỷ lục mới tại Na Uy, nơi diễn ra giải vô địch trượt tuyết năm 2011. Ê-ven-xen đã phá kỷ lục cũ 239 m của Rô-mô-ê-ren, vận động viên đồng hương.

Biểu tượng và linh vật của SEA Games 26

In-đô-nê-xi-a, nước chủ nhà của SEA Games 26 đã chính thức công bố biểu tượng và linh vật của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. Lễ khai mạc diễn ra tại cảng Kuto Besak bên bờ sông Mu-si vào ngày 11-11-2011, còn Lễ bế mạc tổ chức tại sân Gelora Sriwijaya đêm 25-11. Biểu tượng của SEA Games 26 là hình ảnh cách điệu của chú chim Ga-ru-da - biểu tượng của đất nước xứ vạn đảo. Ga-ru-da tượng trưng cho quyền lực và đôi cánh giang rộng đại diện cho vẻ hùng vĩ, vinh quang. Phần đầu của Ga-ru-da được tô mầu đỏ tượng trưng cho lòng can đảm, tinh thần chiến đấu và lòng đam mê cháy bỏng phục vụ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm