Lễ Noel năm 2004 diễn ra tưng bừng, bình yên

Trong những ngày qua, không khí đón mừng Noel của đồng bào công giáo thủ đô và của các xứ đạo trong cả nước diễn ra đông vui và bình yên. Nhiều cấp chính quyền, đoàn thể, các nhà thờ, tổ đoàn kết công giáo ở các quận, huyện của thủ đô đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật. Ở khu vực Nhà thờ Lớn, hàng nghìn người trong đó nhiều giáo dân từ các địa phương lân cận đến dự lễ và đón mừng Noel.

Giám mục Ngô Quang Kiệt, Giám quản tông tòa giáo phận Hà Nội; Mục sư Phùng Quang Huyến, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc), vui mừng cho biết, các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân bày tỏ sự biết ơn đối với Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện cho các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo hoạt động; vui mừng trước những thành tựu của đất nước đạt được trong những năm đổi mới và hứa sẽ vận động giáo dân thực hiện tốt nhiệm vụ của người có đạo, nhiệm vụ của người công dân, sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm các việc thiện.

Tòa Giám mục Hưng Hóa (Sơn Tây) được trang hoàng đẹp đẽ để giáo dân đến mừng lễ Noel. Giám mục Vũ Huy Chương, Chánh tòa Giám mục Hưng Hóa cho biết, là giáo phận lớn có 415 giáo xứ, giáo họ ở 10 tỉnh phía bắc, giáo dân rất vui mừng được Nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng đường-điện-trường-trạm, đời sống vật chất và văn hóa đều được cải thiện, hàng chục nhà thờ được sửa chữa, việc đạo, việc đời được quan tâm. Các chức sắc tôn giáo sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tổ chức đón Noel vui tươi, tiết kiệm và an lành.

Các chức sắc tôn giáo và giáo dân vui mừng đón nhiều vị lãnh đạo Nhà nước, MTTQ và các địa phương tới chúc mừng nhân lễ Noel. Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Tòng Thị Phóng thăm và chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Sang, Chánh tòa Giám mục Thái Bình. Các Phó trưởng ban Dân vận T.Ư: Khuất Hữu Sơn, Lê Thanh Đạo, Nguyễn Hoài Bão thăm và chúc mừng chức sắc tôn giáo và các Tòa Giám mục: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Bùi Chu, Nha Trang; thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết công giáo TP Hồ Chí Minh, hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc và miền nam) và một số gia đình giáo dân tiêu biểu. Lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư chúc mừng các chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh và năm mới hạnh phúc, an bình và mong muốn các chức sắc tôn giáo cùng giáo dân công giáo, tin lành luôn đoàn kết gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đã thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo và giáo dân tiêu biểu.

* Nhân lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2004, ngày 24-12, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu đã thăm, tặng hoa, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Giám mục Ngô Quang Kiệt, Giám quản tông tòa giáo phận Hà Nội cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với Tòa Tổng giám mục, các chức sắc, bà con giáo dân và hứa cùng các vị chức sắc động viên đồng bào công giáo chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước, đoàn kết góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Cùng ngày, đoàn đến thăm Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền bắc), Chi hội Hội thánh Tin lành Hà Nội và tặng quà cụ Nguyễn Thị Bình (vợ của cố Mục sư Bùi Hoành Thử).

Mục sư Phùng Quang Huyến, Hội trưởng Hội Thánh tin lành Việt Nam (miền bắc) phát biểu ý kiến bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Đảng, các cấp chính quyền, hứa sẽ động viên bà con giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua Kính Chúa, yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp sức xây dựng thủ đô.

* Nhân dịp này, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa... đi thăm và tặng quà Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé, Đặng Thị Nhung, là những giáo dân Kính Chúa, yêu nước, có con hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong dịp này, Ủy ban MTTQ, Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố và các quận, huyện đều tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Kính Chúa, yêu nước", biểu dương "Người tốt, việc tốt", các xứ, họ đạo tiên tiến, tổ chức gặp mặt, chúc mừng các chức sắc, giáo dân.

* Hơn 400 nghìn giáo dân Nam Định nô nức, phấn khởi đón mừng Noel năm 2004 trong không khí trang trọng, đêm rực rỡ đèn hoa. Ở các xứ, họ nhà thờ đều treo cờ Tổ quốc, cờ lễ, tổ chức liên hoan văn nghệ. Ở các khu trung tâm như Nhà thờ lớn (TP Nam Định), giáo phận Bùi Chu... có tới hàng chục nghìn người đi dự lễ cùng chung vui với bà con giáo dân. Bà con giáo dân trong tỉnh vui mừng đón lãnh đạo tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm và động viên. Chiều 24-12, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Trần Văn Tuấn đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Hoàng Văn Tiệm tại Tòa giám mục Bùi Chu. Giám mục Hoàng Văn Tiệm, cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, MTTQ đã tạo điều kiện cho giáo dân hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời tiếp tục động viên giáo dân tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

* Không khí Noel tràn ngập các khu vực TP Hồ Chí Minh. Trên đường phố chính, các cửa hàng, cửa hiệu, khách sạn... nơi nào cũng trang trí đèn, hoa, cây thông rực rỡ. Trước ngày lễ chính hằng tuần, tại 200 xứ đạo trong thành phố, không khí đón mừng Noel của 600 nghìn giáo dân thật rộn ràng náo nhiệt. Nhiều khu vực có đông đồng bào công giáo như ở quận 8, khu An Nhơn, Xóm Mới, quận Gò Vấp, hầu như cả Ban điều hành khu phố cùng chăm lo cho ngày lễ trọng với bà con có đạo.

Tại Giáo sứ Vườn Xoài, từ chiều 24-12 đã có hàng nghìn bà con công giáo đến Nhà thờ dự lễ. Linh mục Phan Khắc Từ, Chánh xứ Giáo xứ Vườn Xoài vui vẻ cho biết: "Do có đông giáo dân, đêm Noel nhà thờ phải tổ chức ba lễ. Lễ nhất tiến hành lúc 16 giờ 15 phút, lễ cuối vào lúc 21 giờ. Ngoài các lễ cho giáo dân trong nước, nhà thờ còn tổ chức hai lễ khác dành cho những người có đạo là người nước ngoài".

Tại Nhà thờ Chánh tòa, mới 6 giờ chiều đã có hàng nghìn người đến lễ. Do nằm ở khu vực trung tâm thành phố, ngoài những người có đạo còn có hàng nghìn người không theo đạo hoặc theo các tôn giáo khác cũng đến xem lễ. Cũng như mọi năm, năm nay Nhà thờ Chánh Tòa cũng phải tổ chức nhiều lễ mới đủ cho nhu cầu tín ngưỡng của bà con. Tại Nhà thờ Thị Nghè, ngay sau buổi lễ, chị Phạm Thị Anh Thư, giáo dân Giáo xứ Thị Nghè vui vẻ nói: "So với mọi năm, Noel năm nay tưng bừng hơn, náo nhiệt và vui vẻ hơn. Trong giáo xứ không còn gia đình nào thuộc diện đói nghèo; đời sống của nhiều gia dình ngày càng ổn định, nên đón mừng ngày lễ Noel cũng vui hơn". Trong niềm vui chung, Linh mục Hồ Văn Xuân, Giám đốc Trung tâm Công giáo TP Hồ Chí Minh, Quyền Chánh xứ Giáo xứ Gia Định cho biết: "Noel năm nay bà con giáo dân thành phố rất phấn khởi. Trước hết là do chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của Nhà nước lan tỏa đến mọi người dân. Quan trọng hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng được cải thiện. Đáng chú ý là sự chan hòa giữa những người có đạo và không theo đạo, hoặc giữ những tín đồ Cơ đốc với các tôn giáo khác càng tăng lên. Đó là niềm vui, là niềm khích lệ để bà con giáo dân thực hiện tốt cả việc đạo lẫn việc đời theo đường hướng "Kính Chúa Yêu nước"; "Sống phúc âm trong lòng dân tộc".

Gần 100 nghìn tín hữu Tin lành trong thành phố cũng hân hoan đón mừng ngày lễ Noel. Đêm 24-12, hơn 40 nhà thờ Tin lành trong thành phố đều tổ chức chánh lễ mừng Chúa giáng sinh. Nhiều nhà thờ phải tổ chức nhiều lễ phục vụ bà con tín hữu. Trong không khí vui vẻ, phấn khởi, Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng thủ quỹ Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền nam) cho biết: "Noel năm nay thật vui, thật tưng bừng náo nhiệt; Mừng Chúa giáng sinh, bà con tín hữu Tin Lành cầu chúc đất nước yên bình, đồng bào thành phố, đồng bào cả nước vui vẻ, hạnh phúc".

* Lễ Giáng sinh năm 2004 ở Huế nhộn nhịp hơn mọi năm. Dù theo đạo hay không, đêm Giáng sinh người dân Huế cũng nô nức ra đường, đến những địa điểm tổ chức lễ Noel từng bừng, vui nhộn. Thị trường hàng hóa phục vụ lễ Giáng sinh sôi động và phong phú hơn, nhất là hàng hóa trong nước sản xuất, giá cả không cao hơn năm ngoái. Đêm Noel, dạo qua các phố Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Du, Nguyễn Tri Phương hay đến Giáo sứ Phú Cam, Dòng Chúa Cứu Thế... càng cảm nhận rõ không khí tưng bừng của mùa Giáng sinh thanh bình, vui hơn mọi năm.

Nhân mùa Giáng sinh năm nay, từ ngày 21 đến 24-12, lãnh đạo chính quyền và Mặt trận tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Huế đã tổ chức nhiều đoàn đại biểu đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế, các vị linh mục, nữ tu và giáo dân tiêu biểu ở các giáo sứ, họ đạo trong thành phố. Đến nay đã có hơn 80% số thôn, khu phố có đông đồng bào công giáo trong tỉnh được công nhận là đơn vị văn hóa. Nhân dịp đón mừng Giáng sinh năm nay, đồng loạt 106 nhà thờ ở 46 giáo sứ, chín dòng tu với hơn 120 cộng đoàn trong tỉnh đã có những hoạt động nhân ái thiết thực như tặng quà các hộ nghèo, chăm sóc người già, cô đơn, thăm viếng những người ốm đau...

* Chiều 23-12, tại Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận cơ quan, ban, ngành đã thăm hỏi các linh mục và bà con giáo dân Giáo sứ Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Linh mục Nguyễn Chấn Hưng cảm ơn lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất không ngừng nâng cao đời sống của giáo dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các lễ nghi tôn giáo. Linh mục hứa sẽ tiếp tục làm tròn bổn phận, vận động giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

* Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các vị linh mục, chức sắc và đồng bào công giáo tại 11 nhà thờ, năm nhà nguyện các huyện, thị xã trong tỉnh.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có hơn 15.400 tín đồ đạo Thiên Chúa. Mùa Giáng sinh năm nay, đồng bào công giáo trong tỉnh tổ chức chu đáo, vui tươi. Không khí trước ngày lễ Giáng sinh tại 11 nhà thờ và năm nhà nguyện trong tỉnh sôi động. Tại khu vực nhà thờ, nhà nguyện được trang hoàng, kết đèn, hoa... rực rỡ.

* Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Kon Tum cử các đội công tác về 52 xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tổ chức mừng lễ Giáng sinh với đồng bào. Các đội văn nghệ cùng sinh hoạt văn hóa thể thao và vui chơi với cộng đồng. Nhân dịp này các tổ công tác còn tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc. Đồng bào hiểu và thực hiện tốt hơn về đường lối và chủ trương với phương châm: "Sống tốt đời, đẹp đạo". Các giáo phu, cầu biện và giáo dân cam đoan với chính quyền và các đơn vị kết nghĩa tổ chức lễ Giáng sinh đúng tinh thần trang nghiêm, tiết kiệm và trật tự - an ninh; đồng thời ngăn chặn các phần tử quá khích làm ảnh hướng buổi lễ và giáo dân.

* Lãnh đạo chính quyền và Mặt trận tỉnh Bình Thuận đã đến thăm Tòa Giám mục Phan Thiết nhân Lễ Noel 2004.

Giám mục Nguyễn Thanh Hoan thay mặt Tòa Giám mục Phan Thiết bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước đã quan tâm sâu sắc đến đời sống của bà con giáo dân trong những năm qua, hứa sẽ không ngừng vận động các tín đồ Thiên Chúa giáo sống "Tốt đời, đẹp đạo", cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp. Dịp này, tỉnh Bình Thuận cũng đã tổ chức nhiều đoàn thăm, chúc mừng Ban đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh và các giáo xứ trong tỉnh.

* Tối 24-12, cùng với các giáo dân trong cả nước, hàng trăm nhà thờ tôn giáo và Tin lành ở tỉnh Đác Lắc đã tổ chức mừng lễ Noel 2004. Trước đó, ông Nguyễn Văn Lạng, Phó Bí thư lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh tại ủy ban công giáo, các nhà thờ công giáo, tin lành chính trong tỉnh, gặp mặt các chức sắc, chấp sự. Các chức sắc, chấp sự hứa với chính quyền luôn giáo dục tín đồ làm tốt những điều chúa dạy, tuyên truyền cho mọi công dân hiểu về âm mưu của bọn phản động hòng chia rẽ tinh thần đại đoàn kết các dân tộc. Tại Tòa giám mục, nhà thờ chính ở Buôn Ma Thuột, hàng nghìn giáo dân đã đến dự lễ Giáng sinh trong không khí đầm ấm, vui vẻ.

* Tối 24-12, các nhà thờ công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh Đác Nông đã tổ chức mừng Giáng sinh 2004. Chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức về thăm và chúc mừng  các giáo chức, giáo dân; thông báo về tình hình an ninh, trật tự trong tỉnh, vạch trần âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch, kêu gọi bà con giáo dân nêu cao tinh thần cảnh giác, sống tốt đời, đẹp đạo, phúc âm trong lòng dân tốt. 158 điểm tổ chức mừng Giáng sinh trên địa bàn tỉnh Đác Nông diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi.

Có thể bạn quan tâm