Lễ hội truyền thống của người Hoa

Quận 5 (TP Hồ Chí Minh) có số lượng người Hoa sinh sống đông với tỷ lệ 35% và là nơi có nhiều cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, thờ tự và di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cùng với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, lễ hội... đặc trưng của người Hoa.

Biểu diễn múa lân sư rồng của đồng bào người Hoa ở TP Hồ Chí Minh.
Biểu diễn múa lân sư rồng của đồng bào người Hoa ở TP Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5 Trần Thị Anh Vũ cho biết: "Trong 12 Hội quán người Hoa (gồm các nhóm ngôn ngữ Quảng Đông, Phước Kiến, Triều Châu, Hẹ, Hải Nam...) đều có Ban quản trị, tập hợp gần 120 người tiêu biểu, có uy tín. Trong đó có bảy người là đảng viên, 80 người là doanh nhân, mười người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp lớn. Vì vậy, hằng năm, các hội quán đều tập trung tổ chức Lễ Vu Lan, Lễ hội Nguyên Tiêu, Vía Bà, Vía Ông... gắn liền với các hoạt động xã hội từ thiện, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" chăm lo các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong và ngoài quận.

Lễ Vu Lan, Lễ hội Đèn Hoa, Lễ hội Nguyên Tiêu hằng năm là lễ hội đặc trưng của người Hoa, luôn được Đảng bộ và chính quyền quận 5 quan tâm tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận 5 với nhiều nội dung phong phú, đa dạng.

Bà Lý Phấn Lan, người Hoa ở phường 12 chia sẻ: "Tôi rất thích các lễ hội đậm nét truyền thống đặc thù của người Hoa như Hội Đèn Hoa, biểu diễn Lân Sư Rồng, các loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc; trưng bày lồng đèn, hoa đăng nghệ thuật, viết thư pháp và các chương trình ca múa nhạc, ca kịch, tuồng cổ Hoa...".

Bà Lý Kim Mai, cán bộ hưu trí người Hoa cho biết: "Các lễ hội tuy là của người Hoa nhưng người Kinh, đồng bào Chăm, đồng bào Khmer cũng tham gia biểu diễn với nhiều loại hình nghệ thuật quần chúng như hóa trang, đi cà kheo, múa Lân Sư Rồng, nhạc lễ cổ truyền... trên một số đường phố, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Theo Bí thư Quận ủy quận 5 Sử Ngọc Anh, công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS được Quận ủy quan tâm. Toàn quận có 220 cán bộ, công chức, viên chức là đồng bào DTTS (chủ yếu là người Hoa). Công tác phát triển đảng viên người Hoa cũng được cấp ủy, đảng, các cơ sở quan tâm và thực hiện tốt. Riêng sáu tháng đầu năm 2014, quận đã phát triển được 80 đảng viên mới, trong đó có tám đảng viên là người Hoa, nâng tổng số đảng viên người Hoa lên 213/5.725 tổng số đảng viên toàn quận.

Có thể bạn quan tâm