Quá trình thẩm vấn trước tòa và tranh luận giữa VKSND Bình Dương với các luật sư bào chữa, mặc dù các luật sư và Lê Bảo Quốc cố chứng minh Quốc không phạm các tội nói trên, từ phạm tội làm giấy tờ giả, song VKSND Bình Dương cho rằng: Lê Bảo Quốc đã phạm năm tội nêu trên một cách có hệ thống. Bởi Quốc đã dùng đủ mọi mánh lới lừa gạt hơn 10 khách hàng bằng các hợp đồng dịch vụ “chạy án” với cách “tiếp thị”. Quốc quen biết nhiều lãnh đạo của các cơ quan thực thi pháp luật, với nhiều khả năng “chạy án” đạt hiệu quả cao. Lợi dụng tín nhiệm của khách hàng, Quốc đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,9 tỷ đồng và 35.000 USD; Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt 180 triệu đồng và 20.000 USD.
TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Lê Bảo Quốc: 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tám năm tù về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội hối lộ, sáu tháng tù về tội làm giả giấy tờ, sáu tháng tù về tội chạy trốn khỏi nơi giam giữ. Tổng cộng 29 năm tù.