Chính quyền tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Xót xa nhìn vụ mùa chìm trong nước
Những ngày này, mưa dầm đã qua cao điểm nhưng nhiều cánh đồng ở vùng ngọt hóa Cà Mau vẫn mênh mông nước. Tại gần 3 ha lúa hè thu của gia đình ông Lê Hoàng Em (ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình), lúa chín vàng bị mưa dầm lâu ngày, gục xuống ngâm trong nước. Đứng bên ruộng ngập sâu đến ngang hông, ông Hoàng Em ngậm ngùi: “Máy gặt đập liên hợp không thể xuống ruộng vì nước còn quá sâu, đất quá lầy. Muốn thu hoạch phải bơm nước, nhưng cả ruộng và kênh đều ngập, trạm bơm nội đồng chạy liên tục vẫn không thoát kịp”.
Theo ông Hoàng Em, vụ hè thu này gia đình đã đầu tư khoảng 22 triệu đồng. Đến kỳ thu hoạch, lúa lại không thể đưa ra khỏi đồng. Gặt thủ công mỗi công cũng tốn 400.000 đồng, nhưng cắt xong chưa chắc có người mua. Lúa chín ngâm lâu trong nước đã bắt đầu nảy mầm, rụng hạt, thối rữa..
Cùng chung cảnh ngộ, nông dân Nguyễn Trung Dũng, hàng xóm ông Hoàng Em cũng ngậm ngùi nhìn hơn 1,5 ha lúa chín bị ngập nước do việc bơm tát không hiệu quả. Đây là lần thứ hai trong vòng sáu năm qua gia đình ông Dũng chứng kiến cảnh nước ngập bủa vây đồng ruộng. “Chi phí đầu tư mỗi công lúa hơn một triệu đồng. Vốn bỏ ra trong vụ này coi như mất trắng. Thiên tai bất ngờ, không ai lường hết được, chỉ mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ để nhà nông có thể gượng dậy, sớm tái sản xuất vụ mới”, ông Dũng bày tỏ.
Nỗi niềm của hai ông cũng là thực trạng chung của nhiều nhà nông vùng ngọt Cà Mau. Theo báo cáo sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có khoảng 24.000 ha lúa bị ngập, chủ yếu là lúa hè thu đang thu hoạch và diện tích lúa trên đất nuôi tôm mới xuống giống. Riêng xã Khánh Bình có khoảng 1.880 ha lúa hè thu bị ngập.
Sát cánh cùng nhà nông khôi phục mùa vụ
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh kế người dân, chính quyền và các đơn vị chức năng tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Các trạm bơm điện ở vùng ngọt hóa được vận hành liên tục để hạ nhanh mực nước nội đồng, cứu diện tích lúa bị ngập úng. Các tổ công tác liên ngành cũng bám sát cơ sở, phối hợp địa phương rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại. Ưu tiên hàng đầu là tiêu thoát nước nhanh, bảo vệ diện tích lúa chưa thu hoạch.
Trực tiếp có mặt tại các vùng trọng điểm chỉ đạo khắc phục hậu quả, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương cho biết: “Đối với diện tích lúa hè thu đã chín, chúng tôi huy động tối đa máy gặt đập liên hợp để thu hoạch ngay khi điều kiện cho phép; đồng thời huy động lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội hỗ trợ thu hoạch thủ công tại những nơi máy móc không thể tiếp cận. Cùng với đó, kết nối các cơ sở phơi sấy, thương lái để tiêu thụ, nhằm giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch cho nông dân”.
Trước tình trạng ngập úng trên diện rộng, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành công văn hỏa tốc, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tập trung hỗ trợ người dân. Trong chuyến kiểm tra thực tế tại cơ sở, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động “gần dân, sát dân”, khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp địa phương, huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để hỗ trợ người dân thu hoạch lúa thủ công tại những diện tích bị ảnh hưởng; tập trung gia cố bờ bao, tiêu thoát nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao, vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và ngành chức năng, đến đầu tháng 10, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 72.000 ha lúa hè thu, đạt khoảng 76,6% diện tích xuống giống. Sau khi nước rút, các tổ kiểm tra tại xã, phường tiếp tục rà soát, lập hồ sơ thẩm định thiệt hại để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định, giúp người dân sớm ổn định đời sống và chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.