Lập Ban quản lý dự án xây nhà ở giãn dân phố cổ

ND - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Ban quản lý dự án Ðầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ, quận Hoàn Kiếm. Ðây là đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ làm đầu mối giúp chủ đầu tư là UBND quận Hoàn Kiếm quản lý thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực đã được thành phố phê duyệt tại Ðề án giãn dân phố cổ, quận Hoàn Kiếm và các quy định của pháp luật.

Ban có trụ sở làm việc tại tòa nhà của Ban quản lý dự án số 11, Tổng Công ty phát triển Nhà và Ðô thị (Bộ Xây dựng), số 364 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên.

Ba Vì bảo tồn tiếng nói và trang phục đồng bào dân tộc thiểu số

Trước thực trạng số lượng cồng chiêng, tiếng nói, trang phục của đồng bào dân tộc Mường và Dao thuộc bảy xã miền núi ngày càng bị mai một, huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bảo tồn cho các đơn vị. Cùng với đó, huyện huy động nguồn xã hội hóa ở các địa phương để mua sắm phương tiện và dàn dựng lại các tiết mục nhằm bảo đảm cho đội cồng chiêng hoạt động hiệu quả; yêu cầu đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên đàm thoại bằng tiếng dân tộc với nhau và truyền dạy cho con cháu đi đôi với dạy tiếng phổ thông; tổ chức các liên hoan văn nghệ sử dụng tiếng dân tộc. Trang phục người dân tộc thiểu số cũng phải được giữ gìn và sử dụng rộng rãi trong các dịp lễ hội...

 Hạn chế cắt điện tại một số vùng phía nam

Tổng Công ty Ðiện lực Hà Nội cho biết, mùa hè năm nay các huyện, thị xã phía nam thành phố sẽ được tăng nguồn phụ tải cấp điện, hạn chế thấp nhất việc bị cắt điện do quá tải đường dây bởi đơn vị vừa đưa vào sử dụng tuyến đường dây 110kV dài 19km từ Mai Ðộng đến Hà Ðông. Ðường dây này có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, được thiết kế dẫn điện siêu nhiệt với tiết diện 200 mm2 có khả năng tải tương đương đường dây 400 mm2. Ðược biết, hiện nay tuyến đường dây nối giữa hai trạm biến áp 220kV Hà Ðông-Mai Ðộng cung cấp điện cho các trạm biến áp khu vực Tía, Thường Tín, Linh Ðàm, Văn Ðiển. Tuy nhiên, từ khi trạm biến áp 110kV Linh Ðàm được đưa vào vận hành thì đường dây này thường xuyên hoạt động trong tình trạng mang tải cao dẫn đến nguy cơ bị ngắt điện để giảm tải.

Thí điểm đường ưu tiên xe buýt

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa trình UBND thành phố Hà Nội phương án thí điểm ưu tiên xe buýt trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ ga Hà Nội đến Cầu Giẽ. Theo phương án, làn ưu tiên xe buýt sẽ được xây dựng trong làn xe máy, sát với làn xe thô sơ và xe máy được phép vận hành trong phần đường ưu tiên này. Phương án cũng đề xuất tổ chức lại giao thông tại các nút giao trên tuyến thí điểm; cải thiện điều kiện trung chuyển của các điểm dừng đỗ trong khu vực nút giao; tối ưu hóa vị trí điểm dừng đỗ hiện tại; cải tạo vỉa hè, lòng đường; thiết kế, lắp đặt trang thiết bị sang đường như vạch sơn, đèn tín hiệu cho hành khách và người đi bộ; cải thiện thông tin xe buýt... Nếu được phê duyệt, dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong vòng năm tháng.

Tiến độ giao đất dịch vụ chưa đạt yêu cầu

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cho đến nay, các quận, huyện trên địa bàn thành phố mới bàn giao được hơn 48 ha trên tổng số gần 800 ha đất dịch vụ cho hơn 9.000 hộ dân, đạt khoảng 6% so  với nhu cầu. Trong đó, một số đơn vị chưa bàn giao được đất cho người dân như huyện Mê Linh, Thạch Thất, Quốc Oai, Sóc Sơn, Gia Lâm... Công tác giải phóng mặt bằng các khu đất dịch vụ cũng mới chỉ đạt 44% diện tích và tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật được khoảng 65%.

Nhiều cơ sở chưa đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Ðoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩn thành phố vừa tiến hành giám sát một số bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn các quận Cầu Giấy và Hà Ðông. Kết quả cho thấy, tại quận Hà Ðông, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ. Nhiều cửa hàng kinh doanh thịt lợn, thịt gà tại chợ không có dấu kiểm dịch. Ý thức người bán hàng chưa cao, chủ yếu bày bán hàng ở lề đường hoặc dưới đất. Ðiều kiện vật chất bếp ăn của cơ sở sản xuất nhựa Vinh Hạnh (phường Vạn Phúc) dù đã được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng tại thời điểm kiểm tra không bảo đảm các quy định về vệ sinh.

Xử lý 122 trường hợp vi phạm liên quan đến người đi bộ

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Hà Nội cho biết, sau hai ngày thực hiện kế hoạch Hưởng ứng tuần lễ an toàn đường bộ lần thứ 2 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động, ngoài việc tuyên truyền và nhắc nhở người đi bộ đi đúng phần đường, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nghiêm các vi phạm. Ðã có 122 trường hợp bị xử lý là người đi bộ cố tình vi phạm và người điều khiển xe cơ giới không chấp hành quy định nhường đường cho người đi bộ. Trong đó, lực lượng chức năng thu giữ một phương tiện và tạm giữ 35 bộ giấy tờ xe.

Có thể bạn quan tâm