Thông báo mới nhất của Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào đưa ra chiều 14-6, cho thấy, Lào tiếp tục không phát hiện trường hợp nhiễm mới Covid-19 và nước này đã liên tiếp 63 ngày không có ca nhiễm mới tính từ ca nhiễm thứ 19 là ca cuối cùng phát hiện ngày 11-4.
Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào cho biết, trong ngày 13-6 có tới 94 lao động Trung Quốc nhập cảnh qua sân bay quốc tế Wattay tại Thủ đô Vientiane. Tất cả đều là lao động Trung Quốc làm việc tại các dự án lớn hoặc công ty Trung Quốc đầu tư tại Lào. So với các nước, Trung Quốc là nước có số lượng lao động quay trở lại làm việc lớn nhất tại Lào, lên đến hàng trăm trường hợp.
Cùng ngày 13-6, có 1.959 người xuất nhập cảnh Lào, riêng cửa khẩu giữa Lào với Thái Lan có tới 1.335 người, qua cửa khẩu với Việt Nam là 501 người, phần lớn đối tượng xuất nhập cảnh đều là lái xe quá cảnh và xuất cảnh Lào ngay trong ngày sau khi thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ của Lào với các nước giáp biên giới bộ.
Cũng trong ngày 13-6, Lào đã xét nghiệm 243 trường hợp, trong đó có 176 lao động Lào ở Thái Lan về nước, 61 lao động là người Trung Quốc và sáu trường hợp khác, tất cả đều cho kết quả âm tính. Như vậy từ tháng 1 đến nay, Lào đã kiểm tra hơn 9.700 trường hợp, phát hiện 19 trường hợp nhiễm Covid-19 và đến nay, toàn bộ 19 bệnh nhân đã xuất viện.
Lào là một trong rất ít các nước trên thế giới khống chế thành công dịch bệnh Covid-19, đặc biệt khi bệnh nhân số 19 là bệnh nhân cuối cùng xuất viện tại Lào, ngày 9-6. Hiện, Lào đang áp dụng lần thứ 3 nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, đặc biệt là các dự án của các nước đầu tư, mặc dù đóng cửa các chuyến bay quốc tế thương mại nhưng Lào vẫn cho phép các chuyến bay đặc biệt đến Lào. Các cửa khẩu của Lào hiện vẫn tiếp tục đóng đối với các trường hợp phổ thông, tuy nhiên Lào vẫn cho phép nhập cảnh theo hình thức xem xét theo vụ việc, trong khi đó, việc xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra gần như bình thường.