Lào Cai tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Ngày 15/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, giai đoạn 2003-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang tại Hội nghị Tổng kết 20 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc". (Ảnh: TUẤN NGỌC)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang tại Hội nghị Tổng kết 20 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc". (Ảnh: TUẤN NGỌC)

Trong 20 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lào Cai đã vận động ủng hộ được hơn 1.200 tỷ đồng, hiến tặng hơn 392ha đất và 5 triệu ngày công lao động, xóa 1.118 nhà dột nát, mở mới 121km đường giao thông nông thôn, khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 18.000 người.

Nhờ vậy, đến nay 100% số xã và thôn bản đã có đường giao thông, tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa; 100% các xã có trường, lớp học kiên cố; 100% số xã, hơn 98% thôn có điện lưới quốc gia, 94,3% hộ gia đình có điện sinh hoạt, hơn 95% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 30 lần so với năm 2003; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh.

Lào Cai tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ảnh 1

Lào Cai tổng kết 20 năm "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)

Các tham luận tại hội nghị đều khẳng định, đây là những thành tựu quan trọng biểu thị sinh động cho kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận ở cơ sở, tập hợp đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định: Trong 20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã trở thành nét đẹp truyền thống, thật sự là Ngày hội tại mỗi cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

“Thông qua tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền để nhân dân biết, trên cơ sở đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng tạo môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng với nhân dân. Người dân trực tiếp nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, đưa ra các giải pháp thực hiện các chủ trương, chính sách để các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó ban hành chính sách và giải pháp phù hợp đặc điểm, thực tiễn địa phương, hiệu quả cao”, đồng chí Hoàng Giang nhấn mạnh.

Lào Cai tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ảnh 2

Sinh hoạt văn hóa-văn nghệ truyền thống tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Trong giai đoạn tiếp theo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang yêu cầu, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” cần được đổi mới đáp ứng mục tiêu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng có trách nhiệm tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hoàng Giang cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cấp cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp và có tính khả thi; có giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở cơ sở theo hướng trang trọng, thiết thực, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi. Quan tâm tổ chức các hoạt động tri ân thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh.

Lào Cai tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ảnh 3

Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở Lào Cai. (Ảnh: TUẤN NGỌC)

Đồng chí mong muốn “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ tiếp tục được tổ chức hiệu quả để mỗi tổ dân cư, thôn bản luôn đoàn kết, gắn bó, đồng tâm thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành điểm sáng phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng vững mạnh, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển ở vùng Tây Bắc.

Tại Hội nghị, 79 tập thể và cá nhân đã được tặng Bằng khen và biểu dương, khen thưởng vì có những đóng góp xuất sắc trong trong tham gia tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.