Lào Cai: Huyện Bảo Thắng quyết liệt triển khai khắc phục lũ lụt, phục hồi sản xuất

Trong đợt bão số 3 vừa qua, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) tuy chưa có thiệt hại về người, nhưng do bị lũ lụt và ngập nước dài ngày nên thiệt hại về cơ sở vật chất như nhà cửa, công trình giao thông là khá lớn. Sau bão, địa phương này đã có nhiều biện pháp quyết liệt để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà dân tại huyện Bảo Thắng bị bùn vùi lấp trong đợt hoàn lưu cơn bão số 3.
Nhà dân tại huyện Bảo Thắng bị bùn vùi lấp trong đợt hoàn lưu cơn bão số 3.

Theo thống kê đến ngày 14/9, sạt lở và hoàn lưu bão số 3 ở huyện Bảo Thắng đã gây thiệt hại 1.331 nhà ở, trong đó 4 nhà thiệt hại hoàn toàn hơn 70%; 12 nhà thiệt hại rất nặng từ 50-70%; 53 nhà thiệt hại nặng từ 30-50%. Số nhà bị ngập nước hơn 1m là 1.263 nhà.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: Có 4 trường học bị thiệt hại, trong đó 3 trường bị ngập úng, 1 trường bị sạt ta-luy vào tường gồm trường TH số 2 xã Phú Nhuận; trường Làng Đền thuộc trường MN Hoa Phượng đỏ xã Phú Nhuận; Trường THCS xã Bản Phiệt. Trường tiểu học số 1 Xuân Quang..

Thiệt hại về công trình giao thông cũng rất nặng nề. Cụ thể, sạt lở 4 điểm tại Tỉnh lộ 161: Km5+850 (thôn Cầu Xum); Km18+ 200 (thôn Lượt); Km21+ 480 (thôn Lạng); Km23+650 (thôn Lạng), TDP Tân Thành, Phú long 1, phú thịnh 2 Thị trấn Phố Lu (4 điểm) khối lượng khoảng 700m3. Tại Km27+900 (đường 161 phú long 1 thị trấn Phố Lu) bị sụt đường khoảng 60m.

Đường từ Quốc lộ 70 đi tỉnh lộ 157, và từ tỉnh lộ 157 thị trấn Phong Hải đi xã Thái Niên, Sạt ta-luy dương, ta-luy âm dài khoảng 65m; sụt lún mặt đường 50m2. Đường quốc lộ 4E trên địa bàn thị trấn Phố Lu (2 điểm) khối lượng khoảng 400m3.

Ngoài ra, còn có hàng trăm héc ta lúa và hoa màu bị gãy đổ, úng ngập…

Lào Cai: Huyện Bảo Thắng quyết liệt triển khai khắc phục lũ lụt, phục hồi sản xuất ảnh 1

Máy móc và xe chuyên dụng dọn bùn đất sau hoàn lưu bão số 3 tại huyện Bảo Thắng.

Theo đồng chí Trần Minh Sáng, Bí thư huyện ủy Bảo Thắng: Ngay sau khi ngớt đợt hoàn lưu bão số 3, ngày 11/9, Huyện ủy Bảo Thắng đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tập trung cao độ để chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho nhân dân. Huy động tối đa lực lượng để triển khai 6 nội dung cần tập trung khắc phục sớm là: Vệ sinh môi trường, nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, bảo đảm sức khoẻ cho người dân đặt lên hàng đầu; giao thông; điện; nước sạch, nhà ở; sản xuất trong đó ưu tiên cây ngắn ngày.

Thống nhất chủ trương thành lập quỹ hỗ trợ khôi phục sản xuất sau cơn bão số 3 (nguồn kinh phí từ quỹ ủng hộ xây dựng nông thôn mới và xã hội hóa) để sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp. Trọng tâm là hỗ trợ khôi phục sản xuất các vùng sản xuất rau trọng điểm trên địa bàn huyện (mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ha). Giao UBND huyện triển khai huy động và hỗ trợ các mô hình sản xuất bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Ngô Minh Quế, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết, thực hiện phương châm chỉ đạo của Huyện ủy Bảo Thắng, nhân dân và các lực lượng chức năng, các ban ngành huyện Bảo Thắng đã đồng loạt ra quân và đạt những kết quả khả quan: Hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Thắng, không còn xã, thị trấn nào bị cô lập. Huyện đang tập trung huy động máy móc và các trang thiết bị hót dọn diện tích đất sạt lở bảo đảm giao thông đi lại.

Hiện ở Bảo Thắng không còn các khu vực mất điện, mất nước, mất thông tin liên lạc. Thực hiện di chuyển 69 hộ có nhà bị sập, có nguy cơ bị sập, sạt lở ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra kịp thời cảnh báo và di chuyển các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, không để ảnh hưởng đến tính mạng người dân.