Lãnh đạo tỉnh An Giang thăm gia đình chính sách trên địa bàn Phú Quốc

Ngày 22/7, lãnh đạo tỉnh An Giang đến thăm hỏi, trao quà và gửi lời tri ân sâu sắc tới các gia đình chính sách, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi (thứ ba, từ phải qua) thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi (thứ ba, từ phải qua) thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Tại các nơi đến thăm, đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi làm Trưởng đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt và lắng nghe từng câu chuyện ký ức gian khổ nhưng vô cùng hào hùng của các thương bệnh binh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn vô cùng trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, công tác chăm lo cho người có công và các gia đình chính sách luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục.

ndo_bl_3-6255.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi (bìa phải) thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Qua nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh thực tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương phải khẩn trương vào cuộc, rà soát và kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho các thương, bệnh binh và gia đình chính sách, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhanh chóng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định hiện hành, chăm lo chu đáo cho đời sống vật chất lẫn tinh thần của người có công với cách mạng.

Đại diện các gia đình trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự chăm lo, nhớ ơn chu đáo của Đảng và Nhà nước, đồng thời khẳng định sẽ luôn là tấm gương sáng, tiếp tục dạy bảo con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn, tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, trên địa bàn đặc khu hiện có 606 gia đình liệt sĩ với 658 liệt sĩ, 55 đối tượng đang hưởng tuất liệt sĩ hằng tháng, 455 gia đình thờ cúng liệt sĩ; 134 thương binh, 26 bệnh binh, 19 người có công, 21 tù đày, 38 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 38 người con bị nhiễm chất độc hóa học, quân nhân xuất ngũ 10 người. Trên địa bàn có 54 Mẹ Việt Nam Anh hùng đã từ trần, 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Có thể bạn quan tâm