Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo

NDO - Ngày 28/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu nhấn mạnh, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là năng động nhất cả nước: chiếm 50% số lượng start-up; 40% cơ sở ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp; 44% lượng vốn đầu tư của cả nước.

Thành phố cũng là địa phương đầu tiên có chính sách đặc thù về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong giai đoạn 2016-2022, lượng vốn đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam liên tiếp tăng trưởng cao từ năm 2017 đến năm 2022, đạt xấp xỉ hơn 2 tỷ USD, trong đó hơn 60% doanh nghiệp gọi vốn thành công là của Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2023, theo thống kê của Crunchbase (nền tảng tìm kiếm thông tin về kinh doanh và start-up), tổng số vốn đầu tư mạo hiểm huy động hơn 718 triệu USD, thành phố chiếm hơn 502 triệu USD. Việt nam hiện có 4 Unicorn-Kỳ lân công nghệ là VNG, VNPay, MoMo, Sky Mavis, chủ yếu là công nghệ thanh toán và game, 3/4 Unicorn này là của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 1/3/2021 về phê duyệt “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025”.

Các chính sách đặc thù về quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị Quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo; phát triển Nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo (H.OIP)...

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo ảnh 1

Quang cảnh gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tập trung xây dựng thành phố trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực ASEAN và hướng tới tầm châu lục. Do đó, thành phố mong muốn cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục chọn thành phố, đồng hành cùng thành phố đóng góp vào xây dựng chiến lược, chính sách, kiến tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, thành phố có rất nhiều dư địa, cơ hội, đơn đặt hàng cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng chí mong muốn các nhà khởi nghiệp, các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu, tìm cơ hội tại thành phố để khởi nghiệp. Việc làm này không chỉ đóng góp cho kinh tế-xã hội thành phố, mà còn đóng góp kinh tế-xã hội của cả nước.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, các đại biểu tham dự chương trình và xem đây là cuộc gặp gỡ lần thứ nhất, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí cho rằng, gặp gỡ lắng nghe là tốt nhưng gặp gỡ lắng nghe là chưa đủ, phải giải quyết, phải có kế hoạch, phải xử lý những vấn đề tồn tại trong đời sống. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến việc chuẩn bị hệ thống hạ tầng cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp phải có vườn ươm, phải có nơi để chuẩn bị khởi nghiệp, vấn đề này chính quyền phải lo; phải có chính sách hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ tài chính, vốn; có chính sách khuyến khích thu hút, chính sách thu hút phải vượt trội, tương xứng với tiềm năng, vị thế của một đầu tàu.

Đồng chí cũng lưu ý đến chính sách đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, lành mạnh; có cơ chế hợp tác, cơ chế phối hợp, tạo mối quan hệ gắn bó giữa các bên: nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, Nhà nước…