Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội, sáng 30/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dâng hương tưởng nhớ công đức các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với đất nước tại Hoàng thành Thăng Long.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ công đức các bậc tiên đế hiền tài.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ công đức các bậc tiên đế hiền tài.

Sáng 30/1 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long (quận Ba Đình, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương, khai xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước.

Dự lễ có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Hội đồng Tư vấn khoa học, nghiên cứu bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội.

Lễ dâng hương đầu năm mới tại Khu di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long là nghi thức hướng về cội nguồn của thành phố Hà Nội. Đây cũng là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống của Thăng Long - Hà Nội.

Chương trình dâng hương khai xuân tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long được tổ chức trang trọng với màn múa rồng của các nghệ nhân làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), màn biểu diễn Trống hội Thăng Long của các nghệ nhân Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy). Sau khi đoàn rước từ sân Đoan Môn tới thềm Điện Kính Thiên dâng lễ, các nghệ nhân đã đọc chúc văn, ôn lại quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc, ca ngợi công lao của các vị vua anh minh.

Tiếp đó, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các vị lãnh đạo thành phố đã dâng hương tưởng nhớ công đức của các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với đất nước.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 1

Đoàn rước lễ vật dâng lên các tiên đế tại Hoàng thành Thăng Long.

Sau phần nghi lễ, du khách đã được thưởng thức các chương trình văn nghệ dân gian đặc sắc do Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao biểu diễn.

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, dịp Tết Quý Mão vừa qua, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã đón gần 34 nghìn lượt khách. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành Du lịch Thủ đô nói chung và Khu di sản Hoàng thành Thăng Long nói riêng, góp phần đưa khu di sản trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.