Lãnh đạo, nhân dân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở miền bắc

NDO - Ngày 11/9, thực hiện tinh thần đùm bọc, lá lành đùm lá rách, cán bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các đợt quyên góp, ủng hộ gửi đến nhân dân các tỉnh miền bắc bị thiệt hại do bão lũ.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền bắc bị bão lũ.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền bắc bị bão lũ.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh; nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố có truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, luôn thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "thương người như thể thương thân", sẵn sàng giúp đỡ đồng bào trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi phát động, các đại biểu đã quyên góp gần 240 triệu đồng, bao gồm quyên góp tại chỗ và quyên góp 1 ngày lương.

Lãnh đạo, nhân dân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở miền bắc ảnh 1

Học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ người dân bị bão lũ.

Cùng ngày, tại hội nghị khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dự hội nghị cũng đã quyên góp ủng hộ tổng số tiền 68,9 triệu đồng.

Tại trụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp cũng đã đến trực tiếp ủng hộ nhằm “tiếp sức” cho nhân dân miền bắc khắc phục hậu quả của bão lũ.

Các hoạt động thiện nguyện, quyên góp sức người, sức của của nhân dân, cơ quan, đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được triển khai trong những ngày tiếp theo.

Trước tình hình thiệt hại to lớn mà đồng bào miền bắc đang phải gánh chịu, đặc biệt là những mất mát về người, nhà cửa và tài sản, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi toàn thể công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn thành phố ủng hộ đồng bào miền bắc bị thiên tai.

Lãnh đạo, nhân dân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở miền bắc ảnh 3

Cán bộ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ, chia sẻ với nhân dân miền bắc bị thiên tai (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Võ Khắc Thái cho biết: Phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng chủ trương của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để hỗ trợ đồng bào miền bắc vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, sớm ổn định cuộc sống, Liên đoàn Lao động thành phố đã có lời kêu gọi công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn ủng hộ đồng bào miền bắc bị thiệt hại do bão số 3 và lũ gây ra.

“Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân-lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cần được phát huy mạnh mẽ. Truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện sự sẻ chia với đồng bào mà còn củng cố tình đoàn kết trong toàn xã hội”, ông Thái nhấn mạnh.

Lãnh đạo, nhân dân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở miền bắc ảnh 5

Người lao động của Trường mầm non Sơn Ca 14 (quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) đóng góp hỗ trợ đồng bào miền bắc bị thiên tai.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các cấp công đoàn cần nhanh chóng nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động có gia đình, người thân bị thiệt hại do bão gây ra; chủ động thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng; quan tâm sâu sắc tới những gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích hoặc bị thương, kịp thời chăm lo và thăm hỏi; đồng thời, các cấp công đoàn cần báo cáo, đề xuất công đoàn cấp trên có những chính sách hỗ trợ thiết thực đối với các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt, nhằm giúp đỡ đồng bào nhanh chóng khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống.