Những người lính “xung trận” sau bão Yagi

Trung tướng Doãn Thái Ðức, Cục trưởng Cục cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Ngay sau bão số 3, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã kịp thời chỉ đạo toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra; trong đó, duy trì các lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 gồm: 383.672 người (bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên); 5.320 phương tiện.
0:00 / 0:00
0:00
Công an tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. (Ảnh CÔNG AN LẠNG SƠN)
Công an tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. (Ảnh CÔNG AN LẠNG SƠN)

Ðáng chú ý, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 9/9 tại Phú Thọ đã xảy ra vụ việc sập hai nhịp cầu Phong Châu (dài 120m) nối giữa xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông và xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao. Ðược sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã kịp thời điều động 510 người (bộ đội: 290 người, dân quân: 220 người) và 16 xe ô-tô, sáu xuồng tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích.

Nằm ở địa phương chịu ảnh hưởng bão nặng nhất trong chín tỉnh, thành phố địa bàn Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh huy động 100% cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ phối hợp cùng Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan tham gia khắc phục hậu quả mưa bão.

Với quan điểm “Cứu người trước, tài sản sau”, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung phối hợp tổ chức tìm kiếm người gặp nạn trên biển, mắc kẹt trong núi; trục vớt tàu, thuyền bị đắm; thu dọn cây xanh bị gãy, đổ trên đường giao thông; dọn vệ sinh trường học, trạm y tế, các khu sinh hoạt cộng đồng; giúp đỡ các gia đình bị tốc mái nhà gia cố lại nơi ăn, nghỉ..., góp phần giúp cuộc sống người dân ổn định sau bão.

Tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, khi bão vừa đi qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dân quân thị xã có mặt trên khắp các tuyến đường để phối hợp các lực lượng cưa, cắt, vận chuyển cây xanh bị đổ, gãy. Trung tá Bùi Duy Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã cho biết: “Thống kê sơ bộ, thị xã không có thiệt hại về người nhưng số lượng cây xanh bị bật gốc, đổ, gãy rất lớn. Vì vậy, ngay sau bão, dù trong đêm nhưng chúng tôi vẫn huy động 100% quân số tham gia dọn dẹp cây bị gãy, đổ, ưu tiên khắc phục trên những tuyến đường chính, khu vực bị ách tắc giao thông”.

Tại thành phố Hải Phòng, cùng với khẩn trương thu dọn vật cản, cây đổ, khôi phục giao thông, lực lượng vũ trang thành phố đang gấp rút giúp các trường học dọn vệ sinh để học sinh có thể quay lại trường sớm nhất. Là một trong những trường được lực lượng thành phố giúp khắc phục hậu quả sau bão, cô Ðỗ Thị Giang, Hiệu trưởng Trường mầm non Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) chia sẻ: “Mưa to, gió lớn làm nhiều khu vực mái tôn của trường bị lật, cây xanh đổ, cửa kính vỡ.

Trong lúc nhà trường đang lo lắng, chưa nghĩ ra phương án tối ưu khắc phục thì các chú bộ đội của Ban Chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên và Trung đoàn 151 (Vùng 1 Hải quân) có mặt, nhiệt tình giúp thu dọn, củng cố lớp học, chỉnh trang khuôn viên. Mất một ngày làm việc, cơ bản nhà trường đã khắc phục xong, có thể đón học sinh trở lại”.

Những ngày này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” để tập trung khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Ðại tá Bùi Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết: Trong suốt quá trình ứng phó trước, trong và sau bão, lực lượng vũ trang thành phố luôn thể hiện tâm thế chủ động, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả lực lượng, phương tiện, vật chất.

Ðơn vị đã huy động 6.650 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ cùng 50 ô-tô, 4 xe đặc chủng, 17 tàu, xuồng tham gia khắc phục hậu quả mưa bão. Ðáng chú ý, đơn vị đã tham mưu di dời 5.400 hộ dân ở các khu chung cư cũ, nhà nguy hiểm đến nơi tránh, trú an toàn; hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Ðể phòng chống và ứng phó với bão số 3, Quân khu 3 đã thành lập hai sở chỉ huy phía trước tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Ðịnh nhằm kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Bộ Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang duy trì 100% quân số trực; huy động gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và hơn 42.000 dân quân tự vệ cùng 580 phương tiện ô-tô, tàu, xuồng, xe đặc chủng phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để tham gia xử trí các tình huống trước, trong và sau bão.

“Mặc dù bão đi qua hơn hai ngày, nhưng đến thời điểm này các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu vẫn đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả. Những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, trong đó có cả những đơn vị chủ lực sẵn sàng tăng cường quân số, phương tiện, trang bị để hỗ trợ địa phương khi có nhu cầu, bảo đảm giúp người dân ổn định cuộc sống được sớm nhất”.

Ðại tá Nguyễn Minh Quang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3

Tính đến ngày 9/9, Bộ đội Biên phòng đã điều động hơn 3.100 cán bộ, chiến sĩ, hơn 220 phương tiện, phối hợp các địa phương, lực lượng chức năng ứng phó với bão số 3. Sau bão, các đơn vị điều 255 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 30 lượt phương tiện phối hợp cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.

5 giờ ngày 9/9, tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai), sạt lở đất đã vùi lấp 3 nhà và 7 người dân. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận hiện trường. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn Hòa Bình, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, sạt lở đất vùi một nhà dân làm bốn người chết và một người bị thương.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai cử tám cán bộ, chiến sĩ phối hợp địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa một người cấp cứu đi điều trị, đào bới đưa bốn thi thể bị vùi lấp ra ngoài, mai táng theo phong tục.

Tại tỉnh Bắc Giang, địa bàn huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Ðộng đã xảy ra mưa lớn, nước lên nhanh gây ngập lụt nhiều khu vực; nhiều nhà dân, công trình bị hư hỏng, tốc mái; nhiều cây cối, cột điện gãy đổ...

Ðại tá Phạm Hồng Doanh, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) cho biết: Với tinh thần “giúp nhân dân như giúp chính người thân trong gia đình”, Sư đoàn 325 vừa chủ động phòng chống bão tại đơn vị, đồng thời huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện tham gia giúp nhân dân tại các xã, thị trấn, 17 trường học và hơn 200 hộ dân thuộc hai huyện Sơn Ðộng và Lục Ngạn.

Trong hai ngày 8 và 9/9, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp nhân dân vận chuyển gần 500 tấn hàng hóa các loại (400 tấn gạo; 70 tấn long nhãn, vải khô; 8,7 tấn mì Chũ; hai kho thùng xốp...) và giúp các trường học, hộ dân vận chuyển trang, thiết bị, đồ dùng, vật chất đến nơi an toàn.

Những người lính “xung trận” sau bão Yagi ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống sạt lở tại tuyến đê thuộc thôn Mai Tô, xã Phì Ðiền, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). (Ảnh PHẠM THỊNH)

Lực lượng công an đã huy động hơn 100.000 người, chuẩn bị hơn 27.000 phương tiện đường bộ, hơn 2.200 phương tiện đường thủy và hàng nghìn thiết bị chuyên dụng khác nhằm cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Do hoàn lưu bão số 3 và lũ trên các sông tại một số tỉnh khu vực phía bắc, lượng nước trên các sông liên tục dâng cao gây ngập úng nhiều khu vực, sạt lở đất ở nhiều nơi, có những diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã có Công điện gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ gây ra; tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng sử dụng ca-nô, xuồng máy, áo phao... đi sâu vào các ngõ, đến tận các gia đình hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa những người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em ra khỏi khu vực ngập lụt. Tuy nhiên, do mực nước lên quá nhanh khiến việc di dời tài sản của các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tại Yên Bái, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện giúp di chuyển tài sản cho hơn 40 hộ dân, đưa hàng chục hộ dân ở những khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn.

Tại Thái Nguyên, nước lũ dâng cao, gây sạt lở bờ sông, ngập lụt sâu một số địa bàn, khiến nhiều người dân còn mắc kẹt ở trong nhà, nhất là trẻ em, người già. Ngay đêm 8/9, Giám đốc Công an tỉnh đã triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục triển khai phương án phòng chống lụt bão.

Tại thành phố Lạng Sơn, Công an thành phố duy trì bốn tổ tuần tra lưu động trên các tuyến phố, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ đưa 40 người già, trẻ em kẹt từ vùng lũ đến nơi an toàn; phối hợp tìm kiếm cứu nạn một nạn nhân tử vong do sạt lở đất tại thôn Làng Bu 1, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng.

Tại Phú Thọ, Cảnh sát giao thông triển khai hơn 60 tổ tuần tra kiểm soát, 200 lượt cán bộ, chiến sĩ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ trong ngày.

Tại thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu công an cấp huyện chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền, địa phương rà soát, kiểm tra huy động các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3; giải quyết tình trạng cây đổ, bật gốc, gãy cành, ngập úng trên các tuyến đường; đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả cơn bão.