Chiều 20-11, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với Tổng thống LB Nga V.V. Putin và Ðoàn đại biểu LB Nga sang dự Hội nghị APEC 14 và thăm chính thức nước ta. Tuyên bố chung Việt Nam - LB Nga
Tại buổi tiếp, Tổng thống V.V.Putin bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam đang đổi thay nhanh chóng trong thời kỳ đổi mới; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Ðoàn, chúc mừng thành công của Ðại hội X Ðảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Tổng thống thông báo một số nét lớn về tình hình LB Nga; về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm và hội kiến với các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam. Tổng thống khẳng định, LB Nga coi Việt Nam là đối tác chiến lược, nhấn mạnh LB Nga coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đưa quan hệ này phát triển tương xứng với tiềm năng của hai nước.
Tổng thống cho rằng, Nga và Việt Nam có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển sự hợp tác ổn định, lâu dài, bình đẳng và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống chúc nhân dân Việt Nam thu nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, đạt được các mục tiêu mà Ðại hội X Ðảng Cộng sản Việt Nam đề ra.
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nồng nhiệt hoan nghênh Tổng thống V.V. Putin và Ðoàn đại biểu LB Nga sang dự Hội nghị APEC 14 và thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm của Tổng thống lần này, xem đây là một sự kiện quan trọng góp phần tạo ra động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và LB Nga.
Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà nhân dân LB Nga đã đạt được trong những năm gần đây; bày tỏ tin tưởng rằng LB Nga sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế và uy tín, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư thông báo khái quát về tình hình Việt Nam, đường lối đổi mới và những quyết sách quan trọng của Việt Nam do Ðại hội lần thứ X của Ðảng đề ra; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga đối với Việt Nam và nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với LB Nga; cảm ơn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Nga đã tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại đây, được góp phần vào công cuộc phát triển của nước Nga và góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
* Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống LB Nga V.Putin ngày 20-11 đã thăm chính thức nước ta sau khi tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14 tại Hà Nội. Ðây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống V.Putin trong vòng năm năm qua.
Sáng 20-11, lễ đón chính thức Tổng thống LB Nga V.Putin được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra tận cửa xe ô-tô nồng nhiệt đón chào Tổng thống LB Nga V.Putin, mời Tổng thống V.Putin bước lên Ðài danh dự trên Quảng trường. Quốc thiều hai nước vang lên hùng tráng. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng thống LB Nga V.Putin duyệt Ðội danh dự QÐND Việt Nam và chào các vị ra đón.
Bên ngoài Phủ Chủ tịch, đông đảo các tầng lớp nhân dân Hà Nội vẫy cờ, hoa, hoan hô, chào mừng Tổng thống LB Nga V.Putin thăm chính thức nước ta.
* Sau lễ đón, tại Phòng khách Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Tổng thống LB Nga V.Putin.
Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Ngài Tổng thống LB Nga V.Putin sang dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14 (Hội nghị APEC 14) và thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao sự đóng góp của Nga vào thành công của Hội nghị APEC 14, tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Tổng thống sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời kỳ mới.
Tổng thống LB Nga V.Putin cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã mời Tổng thống tham dự Hội nghị APEC 14 tại Hà Nội và thăm chính thức Việt Nam, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Tuần cấp cao APEC 2006 - một sự kiện quốc tế quy mô lớn, nhấn mạnh rằng là những người bạn chân thành của nhân dân Việt Nam, nhân dân LB Nga chúc mừng và chia sẻ niềm vui với nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc đổi mới và tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của ông sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống nhiều mặt giữa hai nước.
Sáng 20-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống LB Nga V.Putin.
Trong không khí hữu nghị, chân tình và cởi mở, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống LB Nga V.V.Putin đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước thời gian gần đây, trao đổi ý kiến sâu rộng về việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và LB Nga, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.
Tổng thống V.V.Putin đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện trong công cuộc đổi mới và chính sách đối ngoại của Việt Nam, chân thành chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tổng thống V.V.Putin khẳng định, Nhà nước, Chính phủ LB Nga luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, đối tác chiến lược của Nga ở khu vực Ðông-Nam Á.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh những thành tựu to lớn về mọi mặt mà LB Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống V.Putin đã đạt được trong thời gian qua, chân thành chúc nhân dân Nga thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước, củng cố và nâng cao vị thế cường quốc của LB Nga, góp phần xứng đáng vào việc củng cố hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực, cũng như trên thế giới.
Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian qua. Quan hệ chính trị tốt đẹp được tiếp tục củng cố, thông qua cơ chế trao đổi đoàn cấp cao và cấp Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế và khu vực. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, dự kiến năm 2006 đạt trên một tỷ USD. Hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng điện được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Ngân hàng liên doanh Việt - Nga đầu tiên mới được thành lập. Các lĩnh vực hợp tác khác như kỹ thuật-quân sự, giáo dục-đào tạo, khoa học cũng có bước tiến tích cực. Bên cạnh đó, Nguyên thủ hai nước cũng cho rằng, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước vẫn chưa phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên, cần phải thúc đẩy hơn nữa.
Trên tinh thần đó, hai bên đã thảo luận những biện pháp nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại, tìm kiếm các hình thức hợp tác mới, đa dạng trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và truyền thống hợp tác như dầu khí, năng lượng, cơ khí, luyện kim, giao thông vận tải, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - giáo dục...
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Tổng thống V.Putin và Chính phủ LB Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Nga trong thời gian qua và đề nghị Nhà nước và Chính quyền LB Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng Việt Nam học tập, làm ăn và sinh sống hợp pháp tại LB Nga.
Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ sự nhất trí cao về quan điểm đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong thời gian qua, nhất là trong các diễn đàn LHQ, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa và cùng với các nước khác phấn đấu vì một trật tự thế giới mới công bằng, dân chủ. Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực của Nga trên trường quốc tế, đánh giá cao vai trò Chủ tịch các nước G-8 và việc Nga tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G-8 tại Saint Petersbourg tháng 7-2006.
LB Nga chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch APEC và đã tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14 tại Hà Nội, chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới.
Hai bên tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Việt Nam sẽ góp phần quan trọng tăng cường sự hợp tác toàn diện Việt - Nga, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.
Nhân dịp này, Tổng thống V.Putin đã trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết một số hồ sơ tư liệu quý liên quan hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên Xô (trước đây) trong những năm 20-30 của thế kỷ trước. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết chân thành cảm ơn Tổng thống V.Putin, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga.
Tổng thống V.V.Putin đã trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức LB Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.
* Trưa cùng ngày, sau cuộc hội đàm, tại Phủ Chủ tịch, diễn ra lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - LB Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống LB Nga V.Putin đã ký "Tuyên bố chung của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Tổng thống LB Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí" và chứng kiến các quan chức hai nước lần lượt ký các văn kiện hợp tác: Thỏa thuận về hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần mở Gazprom của LB Nga; Thỏa thuận hợp tác về giám sát hoạt động ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương LB Nga; Thỏa thuận khung về hợp tác kinh doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Tiết kiệm LB Nga; Chương trình hành động chung giai đoạn 2007 - 2008 về việc triển khai thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực du lịch.
*Trưa 20-11, tại Phủ Chủ tịch, diễn ra lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Nhà nước LB Nga tặng chín chuyên gia ngành dầu khí Việt Nam và LB Nga đã có thành tích đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và nhân dịp Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro kỷ niệm 25 năm thành lập.
* Trưa 20-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống LB Nga V.Putin đã họp báo giới thiệu kết quả hội đàm giữa hai bên vừa diễn ra.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống LB Nga V.Pu-tin nhấn mạnh, cuộc hội đàm đã diễn ra rất thành công, hai bên đã thảo luận về toàn bộ các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong suốt năm năm vừa qua, khẳng định quan hệ song phương đã đạt những bước phát triển mới về chất, hai bên đã bàn những biện pháp tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trên tinh thần đối tác chiến lược, bình đẳng và cùng có lợi.
Trả lời câu hỏi của các nhà báo về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nêu rõ, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga thời gian qua diễn ra rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh... Trong đó, quan hệ chính trị là tốt đẹp nhất, đồng thời quan hệ hợp tác kinh tế cũng có bước phát triển tích cực. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Nga, các tập đoàn kinh tế của Nga đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao khả năng về công nghệ và kỹ thuật của LB Nga và hy vọng khối lượng đầu tư của Nga vào nền kinh tế Việt Nam ngày càng tăng. Chủ tịch cho rằng, một trong những vấn đề còn chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương là việc thanh toán các giao dịch giữa doanh nghiệp hai nước vẫn còn khó khăn.
Chủ tịch bày tỏ vui mừng trước việc Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) vừa khai trương ngày 19-11 tại Hà Nội sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực này, giúp hoạt động thanh toán các giao dịch kinh doanh giữa hai nước trở nên thuận lợi hơn. Chủ tịch mong muốn VRB không chỉ hoạt động có hiệu quả về kinh tế mà còn là biểu hiện của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thông báo về kết quả cuộc thăm VRB chiều 19-11 của Chủ tịch và Tổng thống LB Nga V.Putin, trong đó Chủ tịch và Tổng thống V.Putin đã biểu thị sự ủng hộ, cổ vũ hoạt động của VRB và chỉ đạo VRB làm việc có hiệu quả. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Chủ tịch cảm thấy rất hạnh phúc khi được chứng kiến tình cảm chân thành và nồng nhiệt của đông đảo nhân dân tại khu phố có trụ sở VRB dành cho Tổng thống V.Putin khi Tổng thống đến thăm ngân hàng và khẳng định, điều đó cho thấy tình hữu nghị giữa hai dân tộc rất vĩ đại.
Tổng thống LB Nga V.Putin chia sẻ những ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó kim ngạch thương mại song phương năm 2005 đã đạt mức kỷ lục một tỷ USD, tăng gấp ba lần so với năm 2000, nêu rõ rằng các doanh nghiệp Nga đang ngày càng chú ý tới thị trường Việt Nam, tin tưởng khối lượng đầu tư của Nga vào nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế Việt Nam như công nghệ cao, dầu khí, viễn thông, điện, vũ trụ... sẽ tăng lên trong thời gian tới và con số đầu tư này sẽ lên tới hàng tỷ USD.
Tổng thống V.Putin bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ðoàn và cá nhân Tổng thống tình cảm nồng ấm và sự đón tiếp trọng thị, chúc nhân dân Việt Nam có cuộc sống hòa bình và thịnh vượng.
Chiều 20-11, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng thống LB Nga V.Putin, nhân dịp Tổng thống sang dự Hội nghị APEC 14 được tổ chức tại Hà Nội và thăm hữu nghị chính thức nước ta.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống V.Putin sang dự Hội nghị APEC 14 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần thứ hai trên cương vị Tổng thống, đánh giá cao sự có mặt của Tổng thống góp phần làm cho Hội nghị thành công và tin tưởng chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.
Thủ tướng cảm ơn Nhà nước và nhân dân LB Nga đã dành sự giúp đỡ quý báu đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước trước đây; đồng thời, cảm ơn Nhà nước và nhân dân LB Nga đã ủng hộ, giúp đỡ cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Nga và cho rằng, đây là cầu nối hữu nghị hợp tác hiệu quả giữa hai nước.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng thống V.Putin và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức để triển khai các Hiệp định và những thỏa thuận đã ký kết. Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và LB Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng tiềm năng của hai nước, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo... Thủ tướng khẳng định, chủ trương nhất quán của Ðảng, Nhà nước Việt Nam là mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với LB Nga trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng thống V.Putin chúc mừng Việt Nam về những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong công cuộc đổi mới, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC 14 và tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước. Tổng thống V.Putin thông báo về một số văn kiện hợp tác giữa hai nước vừa được ký kết. Tổng thống bày tỏ vui mừng về kim ngạch mậu dịch song phương năm ngoái đạt hơn một tỷ USD và mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, năng lượng, công nghệ luyện kim, cơ khí lắp ráp ô-tô, giáo dục - đào tạo... Tổng thống V.Putin mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức LB Nga và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vui vẻ nhận lời sang thăm vào thời gian thích hợp.
* Chiều 20-11, tại Hội trường Ba Ðình, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Tổng thống LB Nga V.Putin đang thăm hữu nghị chính thức nước ta.
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống V.Putin và các thành viên trong Ðoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, mang đến tình cảm thân thiết, nồng ấm của nhân dân Nga. Chủ tịch khẳng định, chuyến thăm là biểu hiện sinh động mối quan hệ truyền thống sâu sắc trong quá khứ, cũng như quan hệ đối tác chiến lược hiện nay giữa Việt Nam và LB Nga, đồng thời đánh dấu mốc mới quan trọng trong việc tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Tổng thống V.Putin chúc mừng Quốc hội Việt Nam tròn 60 tuổi và cho rằng Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cơ sở pháp lý, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trong suốt những năm qua. Tổng thống mong Quốc hội Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo giữa LB Nga và Việt Nam, cả ở cấp trung ương, cấp địa phương và giữa các tổ chức chính trị xã hội của hai nước. Tổng thống cho biết, Nga sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong việc đào tạo tiếng Nga tại Việt Nam.
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đánh giá của Tổng thống V.Putin cho rằng, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước nói chung, thời gian qua QH Việt Nam và QH LB Nga đã tăng cường trao đổi đoàn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, mong muốn mối quan hệ đó sẽ tiếp tục có bước phát triển mới trong tương lai. Chủ tịch thông báo về những yêu cầu nhiệm vụ to lớn đang đặt ra đối với QH Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế; mong muốn tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của QH LB Nga, nhất là về hoạt động lập pháp.
QH Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và sẽ tăng cường phối hợp với Chính phủ trong việc thực hiện tốt những cam kết giữa hai nước; đồng thời thông qua hoạt động lập pháp, tạo cơ sở pháp lý, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên trao đổi buôn bán, hợp tác đầu tư.
* Sáng 20-11, tại Hà Nội, Tổng thống LB Nga V.Putin và các vị cùng đi đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.
* Tối 20-11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã mở tiệc chiêu đãi Tổng thống LB Nga V.Putin và các vị khách Nga sang thăm chính thức nước ta.
Phát biểu ý kiến tại tiệc chiêu đãi, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và LB Nga sẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong buổi hội đàm giữa lãnh đạo hai nước, cũng như trong các cuộc hội kiến của Tổng thống V.Putin với các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam. Hai nước sẽ khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, khả năng của hai nước và kinh nghiệm hợp tác đã tích lũy qua nhiều thập kỷ để nâng quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước trong thời kỳ mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước. Nói đến nước Nga, trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều có những tình cảm đặc biệt: Một đất nước vĩ đại, một dân tộc anh hùng, có nền văn hóa đầy bản sắc, với tiềm lực tài nguyên, khoa học và sản xuất to lớn, đã có những cống hiến vĩ đại cho nền văn minh của nhân loại.
Trong lời đáp, Tổng thống V.Putin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam đã dành cho ông và các thành viên trong Ðoàn. Tổng thống V.Putin khẳng định: Nhân dân Nga luôn quý trọng nhân dân Việt Nam, một dân tộc cần cù và anh hùng, vượt qua bao khó khăn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vươn lên xây dựng một nền kinh tế phát triển với tốc độ cao và vững vàng. Tổng thống chúc nhân dân Việt Nam thực hiện thành công các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế.
Với niềm tin đó, hai nhà lãnh đạo và các vị khách đã nâng cốc chúc tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga không ngừng được củng cố và phát triển.
*Ngày 19-11, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, ông Nguyễn Văn Son, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư đã có cuộc gặp làm việc với đồng chí G.A.Diu-ga-nốp, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Ðảng Cộng sản LB Nga, thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao LB Nga sang dự Hội nghị APEC và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Son cũng đã có cuộc gặp làm việc với ông C.I.Kosanev, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trung ương Ðảng Nước Nga Thống nhất, thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao LB Nga sang dự Hội nghị APEC và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Tại các cuộc gặp làm việc nói trên, ông Nguyễn Văn Son đã thông báo về kết quả Ðại hội lần thứ X Ðảng ta, về tình hình Việt Nam gần đây, đường lối chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước ta. Hai bên cũng trao đổi về quan hệ song phương, những biện pháp cụ thể tăng cường quan hệ hai Ðảng, góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và LB Nga, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Ông G.A.Diu-ga-nốp chúc mừng thành công Ðại hội X của Ðảng ta; đánh giá cao vai trò, vị trí, kinh nghiệm sáng tạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống giữa hai Ðảng, góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và LB Nga; chuyển tới Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng và Nhà nước ta lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Ông C.I.Cô-xa-chép bày tỏ vui mừng lần đầu thăm Việt Nam, đất nước đang phát triển năng động, đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới; chúc mừng thành công Ðại hội X và đánh giá cao uy tín của Ðảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai Ðảng, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước; chuyển tới Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các nhà lãnh đạo khác của Ðảng và Nhà nước Việt Nam lời chào và chúc mừng tốt đẹp nhất của Ban lãnh đạo cấp cao Ðảng Nước Nga Thống nhất.