Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp đón Chủ tịch QH Campuchia Samdec Heng Samrin

Chiều 7-7, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp và nói chuyện thân mật với Chủ tịch QH Campuchia, Samdec Heng Samrin và Ðoàn đại biểu QH Vương quốc Campuchia đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Cùng dự buổi tiếp có ông Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; các ông Ngô Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại QH; Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương. 

Chủ tịch Heng Samrin cảm ơn Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh dành thời gian tiếp Ðoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Quốc vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Samdec Chia Xim; Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdec Hun Sen tới Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam.

Chủ tịch Heng Samrin nhiệt liệt chúc mừng thành công Ðại hội X Ðảng CS Việt Nam, chúc mừng ông Nông Ðức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng CS Việt Nam; thông báo với Tổng Bí thư kết quả cuộc hội đàm với Ðoàn đại biểu QH Việt Nam do ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch QH  dẫn đầu; bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp Ðổi mới; tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng CS Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc Ðổi mới, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và giải phóng đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; bày tỏ mong muốn không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống gắn bó giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam. 

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Heng Samrin cùng Ðoàn đại biểu cấp cao QH Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm hữu nghị thắm thiết và góp phần vào việc củng cố và tăng cường quan hệ truyền thống Việt Nam - Campuchia, cũng như quan hệ giữa QH  của hai nước.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng Samdec Heng Samrin vừa được bầu giữ chức Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những tình cảm thân thiết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Campuchia anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã giành được trong sự nghiệp xây dựng hòa bình, hòa hợp dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế của Campuchia trong khu vực và trên trường quốc tế; chúc nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, QH và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, trung lập, không liên kết và phồn vinh, có quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là các nước láng giềng. 

Tổng Bí thư khẳng định chính sách trước sau như một của Việt Nam là làm hết sức mình để không ngừng tăng cường quan hệ truyền thống, hợp tác láng giềng thân thiện với Campuchia theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhờ Chủ tịch Heng Samrin chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni; Cựu Quốc vương Norodom Sihanuk, Hoàng Thái hậu, Chủ tịch Thượng viện Samdec Chia Xim; Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdec Hun Xen và các nhà lãnh đạo khác của Campuchia.

* Chiều 7-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật Chủ tịch QH Samdec Heng Samrin cùng Phu nhân và Ðoàn đại biểu QH Campuchia đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Samdec Heng Samrin sang thăm chính thức Việt Nam lần  đầu trên cương vị mới, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm; coi chuyến thăm là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị  láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. 

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những thành tựu  kinh tế, xã hội to lớn mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã giành  được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời bày  tỏ tin tưởng rằng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều  thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước  Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, góp phần vào sự  thịnh vượng chung của khu vực và nâng cao vai trò, vị thế của Campuchia trên trường quốc tế.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp và sự  ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành  độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định chính sách trước sau như một của Việt Nam luôn mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và  hợp tác quốc tế, đặc biệt đối với các nước láng giềng anh em như Campuchia; coi tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Nhân dịp này, qua Chủ tịch QH Samdec Heng Samrin, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết  chuyển tới Cựu Quốc vương Norodom Sihanuk, Quốc vương Norodom Sihamoni, Thượng viện,  Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Campuchia lời cảm ơn chân thành của  Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.  

Chủ tịch QH Samdec Heng Samrin cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã dành thời gian tiếp Ðoàn; bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà lãnh  đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ và  giúp đỡ quý báu cả về tinh thần, vật chất và trí tuệ đã dành cho nhân dân Campuchia trong công cuộc giải phóng đất nước trước kia, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch QH Samdec Heng Samrin khẳng định QH, Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn đánh giá cao những thắng lợi, thành quả có được từ  sự hợp tác hữu nghị, đoàn kết toàn diện giữa hai nước Campuchia và  Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết hữu nghị và hợp  tác truyền thống giữa hai nước ngày càng được mở rộng và bền vững hơn  nữa.  

Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, tôn  trọng và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch QH Samdec Heng Samrin bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, sự hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia; mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế,  góp phần vào sự nghiệp củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát  triển ở Ðông - Nam Á và trên thế giới.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch QH Samdec Heng Samrin khẳng định quyết tâm củng cố và phát  triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia lên một tầm cao mới  trong thế kỷ 21.

* Sáng 7-7, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp thân mật Chủ tịch QH  Vương quốc Campuchia Heng Samrin. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia Heng Samrin cùng các vị trong Ðoàn sang thăm chính thức Việt Nam và khẳng định: Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch QH  vương quốc Campuchia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; vui mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hai dân tộc Việt Nam và Campuchia vốn có truyền thống đoàn kết, gắn bó trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, ngày nay đang cùng nhau phát triển quan hệ hợp tác, vì lợi ích thiết thực của cả hai bên. Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. 

Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia Heng Samrin đánh giá cao Hiệp định bổ sung giữa hai nước về cắm mốc biên giới và đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội khu vực hành lang biên giới. Ðặc biệt là các kỳ họp của các tỉnh biên giới giữa hai nước đã đánh dấu bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội giữa hai vùng. Chủ tịch QH Vương quốc Campuchia cho rằng: QH Campuchia hài lòng về sự phát triển không ngừng  trên mọi lĩnh vực giữa QH, Chính phủ và nhân dân hai nước.

* Chiều 7-7, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội, được sự ủy quyền của QH Campuchia và Việt Nam, Văn phòng QH nước ta tổ chức lễ trao Huy chương Hữu nghị của QH Campuchia tặng Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Tới dự có Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch QH Campuchia Samdec Heng Samrin; Ðại sứ Campuchia tại Việt Nam Long Kem và các thành viên trong Ðoàn đại biểu QH Campuchia.

Thay mặt QH Campuchia, Chủ tịch QH Campuchia Samdec Heng Samrin trao tặng Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An Huy chương Hữu nghị của QH Campuchia. Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An phát biểu ý kiến cảm ơn chân thành QH Campuchia; nêu rõ vinh dự này thuộc về QH và nhân dân Việt Nam mà Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và cá nhân ông là những đại diện được đón nhận.

Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An cam kết, cùng với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, ông sẽ tiếp tục góp phần không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài" mà lãnh đạo hai nước đề ra.

* Tối 7-7, tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã chiêu đãi trọng thể Ngài Samdec Heng Samrin, Chủ tịch QH Campuchia và Phu nhân cùng các vị khách quý Campuchia.

* Nhân dịp Chủ tịch QH Campuchia Samdec Heng Samrin, Phu nhân và Ðoàn đại biểu QH Campuchia thăm hữu nghị chính thức nước ta, ngày 6-6, Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Việt Nam, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão đã tới chào Samdec Heng Samrin, Phu nhân và các thành viên trong Ðoàn.

Có thể bạn quan tâm