Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình chính sách tỉnh Hà Nam

NDO - Ngày 23/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà tại Trung tâm thương binh Duy Tiên.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà tại Trung tâm thương binh Duy Tiên.

Phát biểu với các thương bệnh binh tại Trung tâm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí đã thăm hỏi, động viên, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm thương binh Duy Tiên và mong rằng các đồng chí thương, bệnh binh nơi đây tiếp tục sống lạc quan với ý chí, nghị lực của người quân nhân cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, kiên trì, bền bỉ khắc phục khó khăn, chiến thắng bệnh tật, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình chính sách tỉnh Hà Nam ảnh 1

Trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị tỉnh Hà Nam, các cấp ngành, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương Hà Nam anh hùng; quán triệt và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, thường xuyên quan tâm, chăm lo, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách.

Các cán bộ, nhân viên Trung tâm thương binh Duy Tiên tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Xây dựng đơn vị vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng và quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đã tặng quà 30 gia đình chính sách tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên; tặng kinh phí xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã Tiên Ngoại và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Ngô Thị Tho - mẹ liệt sĩ tại xã Tiên Ngoại.