Lạng Sơn khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ 9

Sáng 25/9, tại sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ 9.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh Lạng Sơn lần thứ 9.

Tham gia Đại hội Thể dục thể thao có 15 đoàn vận động viên đến từ 11 huyện, thành phố và 4 ngành (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giáo dục và đào tạo).

Đại hội lần này có 15 môn thi đấu, hơn 2.000 lượt vận động viên tranh tài với 108 bộ huy chương (324 huy chương các loại). Thông qua Đại hội, các vận động viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của tỉnh để chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm tới phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, đồng thời ban hành nhiều chính sách xây dựng cơ sở vật chất, phát động phong trào thể dục, thể thao quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc giữ gìn các môn thể thao dân tộc được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Lạng Sơn khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ 9 ảnh 1

Các đội văn nghệ quần chúng tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 9.

Hiện nay, tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao của tỉnh đang phấn đấu đạt mức trung bình của cả nước, từ phong trào thể thao quần chúng đã xuất hiện những nhân tố mới có triển vọng, được bổ sung cho các đội tuyển thành tích cao của tỉnh, của quốc gia, nhiều vận động viên của Lạng Sơn tham gia thi đấu cho Đội tuyển quốc gia đã giành được những thành tích cao tại các đấu trường thể thao khu vực và châu lục.

Đại hội thể dục, thể thao các cấp đã góp phần tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ học tập, lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Các vận động viên tham gia thi đấu các môn thể dục, thể thao được thực hiện từ nay đến hết ngày 30/9.