Làng Hoa Tây, mô hình nông thôn hiện đại ở Trung Quốc

Hoa Tây - ngôi làng tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc, được mệnh danh "Ðệ nhất thôn", thật sự là một kỳ tích về sự phát triển ở khu vực nông thôn của đất nước có số dân đông nhất thế giới này.
Tòa tháp Thăng Long gồm 74 tầng, cao 328 m ở làng Hoa Tây.
Tòa tháp Thăng Long gồm 74 tầng, cao 328 m ở làng Hoa Tây.

Mới đây, trong thời gian nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc theo chương trình hợp tác giữa hai Ðảng Cộng sản của hai nước, chúng tôi đã có dịp tham quan "Ðệ nhất thôn".

"Ðệ nhất thôn" là tên gọi để tôn vinh làng Hoa Tây (huyện Giang Âm, tỉnh Giang Tô) đã đạt kỳ tích trên con đường phát triển của mình. Hoa Tây xưa kia vốn là một ngôi làng nhỏ bé, nay vươn mình trỗi dậy thay đổi hoàn toàn diện mạo và trở thành một khu đô thị hiện đại. Ðể thăm toàn cảnh ngôi làng, du khách có thể đi bằng ô-tô hoặc máy bay lên thẳng luôn trực sẵn. Ðứng trên tầng cao của tòa nhà 74 tầng mới hoàn thành ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng, du khách sẽ băn khoăn không biết nên gọi làng Hoa Tây là một đô thị sinh thái hiện đại hay một nông thôn hoàn toàn mới.

Hoa Tây ngày nay được xây dựng theo một quy hoạch khoa học với sự kết hợp hết sức nhuần nhuyễn giữa hiện đại và truyền thống, đem lại cảm giác vừa gần gũi, thân thiện với môi trường vừa hợp lý tiện nghi. Hoa Tây có hệ thống đường giao thông hiện đại, hệ thống điện thắp sáng hợp lý, khu giao thông tĩnh với hàng nghìn chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền bậc nhất xếp ngay ngắn theo hàng lối, khu vui chơi giải trí như một tổ hợp thể thao văn hóa, hồ sinh thái trung tâm được xây dựng theo mô hình hồ nghỉ dưỡng trong những cung vua, phủ chúa truyền thống... Những tòa nhà chung cư, trường học, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại, ngân hàng, văn phòng, tập đoàn sản xuất... cao hàng chục tầng mọc san sát nhau. Và ẩn hiện giữa sắc mầu rực rỡ của hoa cảnh cùng với cây xanh là những ngôi biệt thự nhiều kiểu dáng của dân thôn... Người dân Hoa Tây, ai cũng tự hào rằng họ đã xây dựng được một ngôi làng giàu có và tươi đẹp.

Vào thời điểm cuối những năm 60 của thế kỷ trước, Hoa Tây là một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh, bần hàn và được mệnh danh là "làng ngủ" với dân số 576 nhân khẩu, tài sản chung có khoảng 1.800 tệ (tương đương 240 USD). Ðến nay, sau 50 năm phát triển, Hoa Tây trở thành một "Làng tỷ phú" với nhân khẩu lên tới 36 nghìn người và tổng tài sản chung hơn hai tỷ USD. Từ những người nông dân nghèo khổ, chân lấm tay bùn, nhà cửa tạm bợ, ngày nay, mỗi gia đình Hoa Tây sở hữu ít nhất một ngôi biệt thự sang trọng nằm trong khuôn viên cây xanh, hai chiếc xe hơi và 250 nghìn USD trong ngân hàng. Từ việc phá rào cản, thực hiện "khoán chui", lãnh đạo thôn Hoa Tây từng bước áp dụng các biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý kinh tế thị trường một cách sáng tạo, xác lập cơ chế hợp tác giữa tập thể và cá nhân một cách hài hòa. Từ mô hình hợp tác xã ban đầu, đến nay Hoa Tây trở thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh có mặt trên thị trường chứng khoán, trong đó tập thể nắm cổ phần chi phối, cá nhân mua cổ phiếu hưởng hoa hồng. Thu nhập chính của người dân Hoa Tây gồm tiền lương, phúc lợi và hoa hồng. Tài sản của mỗi hộ nông dân có từ hơn một triệu đến hơn mười triệu nhân dân tệ. Phần lớn nông dân đã trở thành những "ông chủ" của các doanh nghiệp, công ty, các tập đoàn làm ăn phát đạt trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề không chỉ ở Giang Tô và nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc, mà còn ở nhiều nước trên thế giới. 

Nói về bí quyết phát triển, ông Wu Ren-bao, cựu trưởng làng Hoa Tây, người có công đầu và uy danh rất lớn trong việc xây dựng Hoa Tây trở thành "Ðệ nhất thôn" (nay ông đã ngoài 80 tuổi và là người có rất nhiều thiện cảm với Việt Nam), vui vẻ cho biết: Ðể Hoa Tây trở thành "Ðệ nhất thôn" như ngày nay, chúng tôi đã đề ra phương hướng và chính sách phát triển của làng trong từng giai đoạn, trong đó tập trung chủ yếu vào đẩy mạnh sản xuất. Chúng tôi nghiên cứu kỹ và lựa chọn những chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước phù hợp với địa phương để thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời tìm cách tháo gỡ những rào cản kìm hãm việc phát triển kinh tế. Ông Wu Ren-bao cho biết, triết lý hành động của ông là: Cá nhân giàu chưa phải là giàu, tập thể giàu mới là giàu; một thôn giàu chưa phải là giàu, cả nước giàu mới là giàu. Ðúng vậy, khi Hoa Tây giàu có, người Hoa Tây không quên láng giềng. Từ năm 2001 đến 2004, Hoa Tây từ một làng nhỏ đã hợp nhất thêm 16 làng chung quanh và trở thành một làng lớn, dân số từ 1.520 tăng lên 35 nghìn người. Ngoài ra, hiện nay sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Hoa Tây đang thu hút 60 nghìn công nhân ở nhiều nơi đến làm việc với mức lương thỏa đáng. Những người lao động "ngoại thôn" này có thu nhập cao, đời sống ổn định và họ hoàn toàn yên tâm vui vẻ làm việc lâu dài ở Hoa Tây. Ðể giúp người dân các địa phương khác cùng trở nên giàu có, thời gian qua, Hoa Tây đã mở hơn 100 lớp đào tạo nghề cho người dân ở 20 tỉnh, thành, các khu tự trị tại miền trung và miền tây của Trung Quốc. Trong đó, Hoa Tây đã đầu tư hàng trăm triệu nhân dân tệ xây dựng ba làng "Hoa Tây ngoại tỉnh" tại Ninh Hạ, Hắc Long Giang và Giang Tây với hàng trăm doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả tại các "làng" này. Ðồng thời với việc "nhân bản" thôn Hoa Tây, người dân Hoa Tây luôn có ý thức kinh doanh mở cửa và thực tế đã đầu tư thành lập các doanh nghiệp và công ty tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước cũng như nước ngoài và có quan hệ hợp tác làm ăn với hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp khắp thế giới.

Khi chúng tôi đến thăm Hoa Tây, khắp thôn làng đang tưng bừng không khí chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập làng. Ông Wu Ren-bao giới thiệu tòa tháp 74 tầng, cao 328 m vừa hoàn thành - công trình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập làng và cho biết, tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập vào năm 2021, Hoa Tây sẽ xây dựng tòa nhà chọc trời gồm 118 tầng, cao 538 m có dự toán đầu tư khoảng sáu tỷ nhân dân tệ (878 triệu USD) với nguồn vốn hoàn toàn từ "ngân hàng làng". Ðây sẽ là một trong 15 tòa tháp cao nhất thế giới. Với sự giàu có, đời sống hạnh phúc của mọi người dân và với những tòa tháp chọc trời tọa lạc giữa trung tâm làng như thế, Hoa Tây thật xứng danh "Ðệ nhất thôn" và được coi là mô hình nông thôn hiện đại ở Trung Quốc.  

Có thể bạn quan tâm