Lance Armstrong lần thứ 7 đoạt chức vô địch giải đua xe đạp Tour de France

Lance Armstrong lần thứ 7 đoạt chức vô địch giải đua xe đạp Tour de France

Ngày hôm qua trở thành sự kiện trọng đại đối với tay đua xe đạp người Mỹ Lance Armstrong khi anh đoạt chức vô địch lần thứ 7 liên tiếp tại giải đua xe đạp uy tín nhất thế giới Tour de France của nước Pháp.

Kết thúc chặng đua thứ 21 dài 144 km ở thủ đô Paris và cũng là chặng cuối của giải Tour de France, tay đua 33 tuổi của đội đua của Mỹ Discovery Channel đã giành chiếc áo vàng và đạt thắng lợi chung cuộc ở bảng thành tích với kết quả về trước tay đua về thứ hai là vận động viên người Italy Ivan Basso 4 phút 40 giây. Tay đua người Đức Jan Ullrich, người đoạt chức vô địch giải Tour de France năm 1997, về thứ ba sau Armstrong 6 phút 21 giây.

Với kết quả 7 lần liên tiếp vô địch giải Tour de France, giải đua xe đạp uy tín nhất thế giới được tổ chức hằng năm, Lance Armstrong đã lập nên kỷ lục mới của giải.

Thành công rực rỡ của Lance Armstrong càng trở nên vĩ đại khi trước giải vài tháng, anh đã từng tuyên bố sẽ giải nghệ sau giải đua này. Đây là một kết thúc tuyệt vời của tay đua người Mỹ.

Tay đua người Mỹ Lance Armstrong từng mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến lan đến phổi và não và đã tưởng chừng không sống nổi. Tuy nhiên, bằng ý chí và nghị lực phi thường, anh đã luyện tập thể thao và chiến thắng bệnh ung thư và thành công trên đường đua khi đoạt chức vô địch Tour de France 7 lần liên tiếp. Đây là một kỷ lục mới của giải đua xe đạp Tour de France và rất khó có tay đua nào có thể phá vỡ trong tương lai.

Sau cuộc đua, đứng trên bục chiến thắng cùng Ivan Basso và Jan Ullrich, Lance Arstrong thừa nhận Basso và Ullrich là những đối thủ lớn trong sự nghiệp của anh.

“Đây là một giấc mơ khi ngày hôm nay tôi đứng trên bục chiến thắng này. Jan Ullrich là một người đặc biệt và là một đối thủ đặc biệt”, Armstrong nói. “Ivan cũng là một đối thủ mạnh. Ivan sẽ là một đối thủ lớn ở các giải đấu trong tương lai”.

Tại chặng cuối cùng của cuộc đua, tay đua Alexandre Vinokourov người Kazakhstan, đồng đội của Ullrich  trong đội đua T-Mobile, đã giành thắng lợi sau khi vượt qua tay đua người Australia Brad McGee trong cuộc rượt đuổi 200 mét cuối cùng trên đại lộ Champs Elysees.

Đây là thắng lợi lần thứ 2 của Vinokourov trong cuộc đua năm nay sau thắng lợi ở chặng đua trên dãy Alps ngày 11-7. Kết quả này giúp Vinokourov đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng chung cuộc.

Tay đua người Đan Mạch Michael Rasmussen của đội đua Rabobank giành chiếc áo đỏ cho vận động viên leo núi xuất sắc nhất giải.

Tay đua người Na Uy Thor Hushovd của đội Credit Agricole đoạt áo xanh.

Tay đua Yaroslav Popovych, đồng đội của Armstrong trong đội đua Discovery Channel, đoạt áo trắng của giải dành cho tay đua dưới 25 tuổi đạt thành tích tốt nhất.

Ở chặng đua trước vòng đua cuối cùng từ ngoại ô Paris tới chặng đua trên đại lộ Champs Elysees, Armstrong đã tránh được một tai nạn khi suýt nữa anh bị ngã và có thể bị chấn thương.

Trong chặng đua này, đường rất trơn do trời mưa từ đêm trước. Tay đua trong đội đua của Mỹ George Hingapie, người giành thắng lợi trong chặng đua leo núi khó khăn nhất, đã bị ngã khi đang vượt qua đoạn đường vòng. Hai tay đua khác của đội đua Discovery Channel cũng bị ngã theo và Armstrong may mắn phanh kịp thời tránh được tai nạn.

Ngay sau khi đón nhận được tin Lance Armstrong vô địch, diễn viên điện ảnh người Mỹ Ashley Judd gửi lời chúc mừng. Cô nói: “Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Lance – đó là một thành công vĩ đại”.

Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry, người tham gia trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2004, có mặt tại lễ trao giải cũng nhận xét: “Điều khiến Lance Armstrong trở nên đặc biệt trong lịch sử của giải Tour de France và với tư cách là một vận động viên là mức độ tập trung cao độ, tính kỷ luật, sự thông minh, khả năng tư duy chiến thuật tốt, và rõ ràng là khả năng chịu đựng tuyệt vời”.

Tom Udall, một đại diện của Mỹ đến từ bang New Mexico, gọi Armstrong là “một biểu tượng của nước Mỹ cả khi thi đấu và ngoài đời. Armstrong luôn có niềm hy vọng mãnh liệt và khả năng quyết định cao độ. Armstrong trở thành một hình mẫu tích cực cho mọi người ở các lứa tuổi. Từ lúc biết mình bị mắc căn bệnh hiểm nghèo cho tới khi trở thành tấm gương mẫu mực về một cuộc sống lành mạnh và ý chí nghị lực phi thường, Lance Armstrong trở thành nguồn động lực cho hàng triệu người trên thế giới”.

HUY THẮNG

Có thể bạn quan tâm