Đi rừng tìm mật ong thấy ụ đá giúp quy tập được hài cốt liệt sĩ

Trong một chuyến đi rừng kiếm mật ong và hái quả rừng, hai bố con ông Phan Văn Thắng phát hiện mấy ụ đá được xếp ngay ngắn trong khu vực rừng sâu của núi Hòn Ông nghi ngờ là mộ liệt sĩ. Ông đã kể lại sự việc và cùng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51 tiến hành khảo sát và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 bao bọc hài cốt liệt sĩ để đưa về nơi bảo quản, thờ cúng. (Ảnh: Quốc Khánh)
Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 bao bọc hài cốt liệt sĩ để đưa về nơi bảo quản, thờ cúng. (Ảnh: Quốc Khánh)

Ngày 18/8, Đảng ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tiến hành khảo sát, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại núi Hòn Ông, thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh.

Trước đó, 2 bố con ông Phan Văn Thắng ở thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh cho biết: Cách đây hơn 10 năm trong một chuyến đi rừng kiếm mật ong và hái quả rừng, ông phát hiện mấy ụ đá được xếp ngay ngắn trong khu vực rừng sâu của núi Hòn Ông nghi ngờ là mộ liệt sĩ.

img-2105-9720.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 và lực lượng chức năng dâng hương trước khi khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)
img-2106-843.jpg
Các lực lượng tham gia khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Năm 2026, ông được Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh và cán bộ Đội K51 đến gia đình hỏi và tuyên truyền về việc cung cấp thông tin mộ liệt sĩ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông thấy những ụ đá trước đây ông từng gặp rất giống với cán bộ Đội K51 miêu tả về cách nhận biết mộ liệt sĩ. Ông đã kể lại sự việc và sau đó cùng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51 tiến hành khảo sát vị trí các ụ đá.

img-2104-3652.jpg
Các lực lượng tiến hành khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Ngày 18/8, lực lượng chức năng hành quân lội suối, băng rừng sau hơn 3 giờ đồng hồ, tiếp cận được vị trí. Các lực lượng tiến hành đào xẻ, tìm kiếm, kết quả quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gồm: Phần xương, răng đã hóa thổ không thể lấy mẫu giám định ADN; di vật gồm có 7 cúc áo bộ đội, 3 cúc quần, nhiều mảnh vải dù… Xác định đây là hài cốt liệt sĩ nên Đội K51 tiến hành quy tập theo đúng quy định.

Hiện tại, hài cốt đang được thờ cúng, bảo quản tại Khu di tích lịch sử Đồng khởi Hòa Thịnh, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

img-2108-8290.jpg
img-2107-9867.jpg
Hài cốt liệt sĩ và các di vật được tìm thấy. (Ảnh: Quốc Khánh)

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 14 được Đội K51 quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu tháng 6 đến nay. Những kết quả trên thể hiện lòng tri ân, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh đối với các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

img-2110-7718.jpg
img-2113-4560.jpg
Hài cốt liệt sĩ được bảo quản và đưa về nơi thờ cúng. (Ảnh: Quốc Khánh)

Đội K51 kêu gọi các nhân chứng, cựu chiến binh, nhân dân tích cực cung cấp thông tin giúp Đội K51 tiếp tục tìm kiếm thêm được nhiều hài cốt liệt sĩ.

Mọi thông tin về mộ liệt sĩ nhân dân, các nhân chứng và cựu chiến binh có thể gửi về Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk); hoặc đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, số điện thoại: 0967.311.134; đồng chí Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51, số điện thoại: 0963.965.739.

Có thể bạn quan tâm