Nghèo khó đang lùi xa
“Tôi thật may mắn khi được các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội khuyến khích, tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thuận lợi, kịp thời để phát triển kinh tế gia đình. Nếu chỉ dựa vào sự cần mẫn lao động thôi thì chưa đủ và cũng không biết đến khi nào chúng tôi mới bước ra danh sách hộ nghèo”, ông Danh Sa Rây ở ấp Thới Trung, xã Định Hòa (An Giang) mở đầu câu chuyện.
Quả thật, nếu chỉ nghe kể mà không tận mắt chứng kiến cơ ngơi của gia đình ông Danh Sa Rây chúng tôi sẽ khó có thể tin chỉ với dăm chục triệu đồng vốn vay của chương trình hộ nghèo đã có thể giúp vực dậy cả một gia đình. Ngày nay, câu chuyện của hộ đồng bào dân tộc Khmer này trở thành tấm gương và động lực cho rất nhiều gia đình tại địa phương thuần nông thuộc huyện Gò Quao, tỉnh cũ. Từ một hộ nghèo “thâm niên”, ông Danh Sa Rây đã bứt phá ngoạn mục, gây dựng được mô hình chăn nuôi tổng hợp cùng vườn rau sạch xanh tốt, đạt mức thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
Còn ở xã Tri Tôn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo “cú huých” để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn, ông Trần Văn Cường cho biết: Nhờ có Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ tích cực nên tỷ lệ hộ nghèo của địa phương hiện nay giảm còn 3,19%; thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 70 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách vượt 133,8% so với chỉ tiêu nghị quyết.
Tại An Giang, nhiều xã vùng sâu vùng xa, trên biên giới, ngoài biển đảo, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực sự làm điểm tựa để người dân mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp, tiến bộ; chuyển đổi đúng hướng, hiệu quả cơ cấu nông nghiệp, thủy sản, ngành nghề… Qua đó cho thấy, tác động của dòng vốn chính sách đã lan tỏa sâu rộng toàn địa bàn, đến đúng người, đúng thời điểm, giúp dân có sinh kế ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố an ninh trật tự.
Tín dụng chính sách - điểm tựa tin cậy
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang, ông Đoàn Công Thiệt từng gắn bó với công tác giảm nghèo hơn 20 năm nay, đã chứng kiến vô số hoàn cảnh nghèo khó của người dân, nhất là của đồng bào dân tộc thiểu số vì thiếu vốn sản xuất… Nhưng theo dòng thời gian khi thấy thôn ấp, xã phường đổi thay, cuộc sống đồng bào dần no đủ, tươi sáng bằng chính đồng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, ông cùng đồng nghiệp lại quên hết mệt nhọc và phấn chấn bám sát cơ sở, tận tâm giúp đỡ nhân dân vay vốn thuận lợi, sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.
Với định hướng hoạt động không vì lợi nhuận, Ngân hàng Chính sách xã hội An Giang luôn giữ vững dòng vốn tín dụng chính sách thông suốt, chảy đều đặn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở 102 xã, phường, đặc khu, bất kể vùng đặc biệt khó khăn, trên biên thùy, ngoài biển cả.
Thực tế cho thấy, hiện tại với tổng nguồn vốn đạt gần 14.600 tỷ đồng, tăng 1.040 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là hơn 1.800 tỷ đồng, hoàn thành 166,67% kế hoạch giao năm 2026. Tổng dư nợ đạt 14.017 tỷ đồng với 304.848 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay trong quý 1/2026 đạt 1.204 tỷ đồng với 20.264 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ 3 tháng qua cũng đạt 662,26 tỷ đồng.
Vốn chính sách thời gian qua đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Cụ thể hơn 20 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; trong đó tạo việc làm cho 1.448 lao động và tạo điều kiện cho 103 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 17 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm mới giúp 975 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, 1.790 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, 21.880 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng.
Một trong những điểm sáng của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang là mô hình giao dịch xã định kỳ. Các điểm giao dịch được bố trí ở mới thuận tiện nhất, tạo điều kiện để người dân không phải mất thời gian đi lại, đồng thời tiết kiệm được chi phí. Phó Giám đốc thường trực Ngân hàng Chính sách xã hội An Giang Trần Thế Loan cho biết, thông qua mạng lưới điểm giao dịch và các phiên giao dịch, cán bộ ngân hàng trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, công tác tuyên truyền gửi tiền tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn được đẩy mạnh, góp phần hình thành thói quen tích lũy, nâng cao ý thức tự chủ tài chính trong cộng đồng.
“Chúng tôi xác định tín dụng chính sách không chỉ là cho vay, mà còn là đồng hành, hướng dẫn bà con sử dụng vốn hiệu quả. Khi người dân làm ăn có lãi, thu nhập ổn định, đó mới là thành công thực sự của ngân hàng”, ông Loan chia sẻ.
Dòng vốn tín dụng chính sách còn được nối dài, phủ kín đến từng thôn, ấp bởi đội ngũ những cán bộ hội, đoàn thể - những người nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp hội viên khó khăn của Hội mình mau chóng vươn lên, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Hiện nay, một trong những giải pháp ưu tiên là ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm đưa các giao dịch ngân hàng hiện đại đến gần dân hơn. Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang Đoàn Công Thiệt khẳng định, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn rút ngắn thời gian giao dịch, phục vụ khách hàng vay vốn thuận tiện hơn. Bởi thế, các phòng giao dịch, mọi phòng ban trực thuộc đơn vị đã rốt ráo vào cuộc triển khai các phiên bản phần mềm trong hoạt động, giao dịch, vận hành an toàn hệ thống nghiệp vụ, từng bước thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo lộ trình.
Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, các dịch vụ tin nhắn, thông báo số dư, thông báo nợ đến hạn, dịch vụ SMS của ngân hàng được mở rộng đến tất cả khách hàng trên địa bàn. Tiếp đó là việc triển khai ứng dụng quản lý tín dụng chính sách dành cho những người làm công tác quản lý tín dụng chính sách như Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, Trưởng thôn, cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, lãnh đạo tổ chức chính trị-xã hội, Ban đại diện các cấp, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội,…
Sau thời gian làm quen và trải nghiệm với những dịch vụ công nghệ số, cùng với đó là việc đầu tư hạ tầng, tuyên truyền phổ biến kiến thức về công nghệ số qua phong trào bình dân học vụ số của tỉnh, phần lớn đồng bào tỉnh An Giang không còn bỡ ngỡ với điện thoại thông minh và những ứng dụng của ngân hàng.
Những nỗ lực của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang hơn 20 năm qua, đặc biệt bước vào năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã được các cấp lãnh đạo và đông đảo nhân dân địa phương tin tưởng, khen ngợi, là 1 trong những “trụ cột” trong công cuộc giảm nghèo bền vững bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Định hướng thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ các chương trình tín dụng và giữ vững mạch chảy dòng vốn tín dụng thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả cao.