Phát triển kinh tế hộ từ tín dụng chính sách

Không quản ngại khó khăn, đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ luôn bám sát cơ sở, đồng hành cùng người dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Những nguồn vốn ưu đãi được đưa đến đúng đối tượng đã góp phần nâng cao hiệu quả vốn vay, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo hướng dẫn người dân vay vốn.
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo hướng dẫn người dân vay vốn.

Với độ bao phủ gần như toàn bộ huyện Tam Đảo cũ (Tam Đảo, Đại Đình và Đạo Trù), nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 42% dân số, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo đặt mục tiêu trở thành chỗ dựa tin cậy của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn khác, nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình phát huy hiệu quả rõ rệt. Gia đình ông Trần Văn Thành, người dân tộc Sán Dìu ở xã Đạo Trù đầu tư nuôi bò vỗ béo, duy trì đàn bò khoảng 10 con, cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Gia đình bà Trần Thị Thanh Thảo, thôn Phân Lân Thượng vay để đầu tư nuôi bò sinh sản và lợn mang lại nguồn thu ổn định.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Yên Trung, xã Tam Đảo Lê Thị Tuất là một phụ nữ có kinh nghiệm dân vận, rất nhiệt tình với hoạt động xã hội. Bà Tuất kể: Thôn có 102 hộ thì 51 hộ đang vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Người dân trong thôn vay khoảng 4 tỷ đồng để mua máy móc nông nghiệp, làm ao cá, chăn nuôi, trồng hoa cây cảnh. Đơn cử, hai anh em ông Trần Văn Biên và Trần Văn Kỳ vay vốn để thêm tiền mua máy bừa, máy gặt lúa; hộ ông Lê Xuân Thành vay vốn để chăn nuôi. Theo bà Tuất, mấy chục năm qua, thôn Yên Trung không có tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; toàn thôn đoàn kết rất cao. Đồng vốn chính sách cũng đóng góp vào kết quả ấy. Hàng nghìn hộ dân khác trên địa bàn cũng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, từ đó mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi, nhiều hộ dân còn sử dụng vốn để phát triển trồng trọt, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn là sự phối hợp đồng bộ giữa Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội tại cơ sở. Ông Vương Hồng Quân, Phó Giám đốc phòng cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể nhận ủy thác như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên để triển khai nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Các quy trình, thủ tục cho vay được niêm yết công khai tại 8 điểm giao dịch xã, bảo đảm minh bạch, thuận lợi cho người dân”. Công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, giúp người dân hiểu rõ, từ đó chủ động tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả. Các chương trình tập huấn nghiệp vụ được tổ chức thường xuyên, giúp cán bộ hội, đoàn thể và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nâng cao kỹ năng quản lý, kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Vốn vay được giải ngân kịp thời, thủ tục đơn giản, minh bạch đã tạo dựng niềm tin ngày càng vững chắc của người dân đối với tín dụng chính sách.

Thực tiễn tại Tam Đảo cho thấy, mô hình ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội không chỉ giúp đưa vốn đến đúng người, sử dụng đúng mục đích mà còn phát huy vai trò giám sát cộng đồng, hạn chế nợ quá hạn, bảo toàn vốn. Tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo hiện đạt hơn 645 tỷ đồng, nợ quá hạn ở mức 0,68%. Trong năm 2025 đã có 3.154 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay. Nguồn vốn đã phát huy hiệu quả, giúp bà con đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Đằng sau những kết quả đó là nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu người dân, thuộc cả tên tuổi, nhà cửa của tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn.

Ông Tạ Xuân Đàn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo cho biết: “Sau sáp nhập đơn vị hành chính, chúng tôi tham mưu đảng ủy các xã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 39-CT/ TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; tham mưu Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo ổn định chính sách xã hội. Hiện nay, đơn vị đang tham mưu thành lập các Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban. Đơn vị cũng duy trì và tổ chức tốt hoạt động giao dịch, công khai danh sách hộ vay có dư nợ tại xã để nhân dân biết, tham gia giám sát”.

Có thể bạn quan tâm