Đồng chí Nguyễn Minh Triết thông tin về Đại hội tại họp báo.

Hàng loạt điểm nhấn mới và hiện đại tại Đại hội XI của sinh viên cả nước

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội sẽ diễn ra trong 2,5 ngày với 4 phiên làm việc trong thời gian từ ngày 18 đến 20/12 tới đây tại Thủ đô Hà Nội.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Với 999 đại biểu tham dự, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 10 đến 13/12/2017. Có khẩu hiệu “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi gồm 13 chương và 42 điều, tăng 1 chương so với Điều lệ khóa X; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các tổ chức nước ngoài, khách mời quốc tế tại đại hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo và lan tỏa các giá trị nhân văn

Với chủ đề “Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước”, sáng 30/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

[Ảnh] Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Với chủ đề: “Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước”, sáng 30/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 500 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Đại hội vinh dự đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.