Làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam

Làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam

Ông Kageyama Sachio, Tổng giám đốc Tập đoàn Canon (Nhật Bản) tại Việt Nam:

Ðiểm đến hấp dẫn

Từ năm 2001 đến nay, Tập đoàn Canon của Nhật Bản đã đầu tư xây dựng ba nhà máy ở Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 306 triệu USD. Ngoài hai nhà máy Thăng Long (Hà Nội) và Quế Võ (Bắc Ninh) đang hoạt động với khoảng 10.000 lao động, nhà máy ở Tiên Sơn (Bắc Ninh) đang được xây dựng.

Tập đoàn Canon đã làm ăn tại Việt Nam và quyết định tiếp tục đầu tư bởi nhiều lý do. Thứ nhất, Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào. Thí dụ, trong đợt tuyển dụng công nhân gần đây, chúng tôi cần 4.000 công nhân nhưng đã nhận được 12.000 đơn xin việc. Chất lượng nhân viên và công nhân khá cao. Hầu hết nhân viên đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Công nhân Việt Nam rất sáng tạo và có kỹ năng tốt, chỉ cần hai tuần học tập đã có thể biết việc. Thứ hai, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi về luật pháp, môi trường, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư. Nhà máy Thăng Long được cấp Chứng chỉ công nghệ cao nên được hưởng những ưu đãi như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 8 năm, miễn thuế hải quan và VAT. So với các nước láng giềng, yếu tố này tạo cho Việt Nam sức cạnh tranh cao hơn trong bảng xếp hạng các điểm thu hút đầu tư. Thứ ba, và đây là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đầu tư của Canon tại Việt Nam, là giá điện rẻ và ổn định. Chi phí điện sản xuất tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước khác, hơn nữa, điện ổn định và đáp ứng hầu hết nhu cầu của doanh nghiệp. Tôi rất vui mừng trước việc Chính phủ Việt Nam xúc tiến kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng đến năm 2020 và các cơ sở hạ tầng cũng sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Canon hy vọng các dự án và kế hoạch hợp tác xây dựng các tuyến giao thông quốc tế như các cảng biển, đường bay nối Việt Nam với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái-lan, Mi-an-ma,... sẽ sớm hoàn thành, tạo thuận lợi tăng cường giao lưu khu vực.

Trong 5 năm hoạt động tại Việt Nam, Tập đoàn Canon chứng kiến những thay đổi to lớn tại Việt Nam, nhất là ở Hà Nội. Những thành quả tốt đẹp tạo một môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở đối với nhiều nhà đầu tư quốc tế. Tôi tin rằng, Việt Nam, một đất nước đầy tiềm năng, sẽ phát triển mạnh hơn và sớm trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới.

Bà Pô-che-man Xu-oan-na-ta-chô, Cục đầu tư Thái-lan:

Bước hội nhập đầy ấn tượng

Cộng đồng doanh nghiệp Thái-lan nói riêng, Chính phủ và nhân dân Thái-lan nói chung, chia sẻ niềm vui với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thành tựu đổi mới, trong đó có những bước hội nhập đầy ấn tượng. Việc Việt Nam chính thức gia nhập  WTO, được Nhóm nước châu Á đề cử làm ứng cử viên duy nhất của châu Á vào chức Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ  nhiệm kỳ 2008 - 2009 và là chủ nhà Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14, khẳng định vị thế của Việt Nam ngày càng cao, vai trò của Việt Nam ngày càng quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

Vào WTO là điều có ý nghĩa quan trọng đối với bất cứ nước đang phát triển nào. Tất nhiên, như bất kỳ thành viên mới nào, Việt Nam phải đối mặt không ít thách thức. Nhưng cơ hội rất lớn. Các công ty của Thái-lan đang mở rộng làm ăn tại Việt Nam, nhiều công ty sẽ sang Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Thái-lan có nhiều điều kiện khai thác cơ hội mới vì Việt Nam sẽ hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế khu vực và thế giới. Chúng tôi thấy rõ, triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại Thái-lan - Việt Nam rất tốt đẹp. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác song phương cũng như trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác tiểu vùng, tiểu khu vực, trong ASEAN, ASEM, và tất nhiên cả trong APEC. Chúng tôi hoàn toàn tán thành ý kiến cho rằng một làn sóng đầu tư mới sẽ đổ vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Thái-lan cũng sẽ tăng vốn đầu tư, số lượng dự án tại Việt Nam. Ðiều chắc chắn là kim ngạch thương mại hai chiều sẽ cải thiện mạnh mẽ và chẳng bao lâu sẽ đạt giá trị lớn hơn nhiều mức hơn 3 tỷ USD năm vừa qua.

Với nhiều chính sách ưu đãi, những quy định đầu tư được sửa đổi, hệ thống luật hoàn chỉnh, đáp ứng quy định, nhu cầu của WTO, Việt Nam ngày càng hấp dẫn giới đầu tư quốc tế. Làm ăn với nhiều đối tác, kể cả các đối tác lớn, Việt Nam sẽ ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp Thái-lan mong muốn làm ăn lâu dài tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng sẵn sàng đón nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Thái-lan. Hai nền kinh tế có thể bổ sung cho nhau, hợp tác cùng phát triển.

Ông On Áp-đu-la, Giám đốc Cục xúc tiến đầu tư Malaysia - mIDA:

Ngày càng có sức cuốn hút giới đầu tư

Chúng tôi rất vui được dự Diễn đàn đầu tư APEC tại Hà Nội. Ðây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong Tuần cấp cao APEC với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. MIDA đã đưa rất nhiều công ty vào làm ăn tại Việt Nam. Không ít sản phẩm của Malaysia đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Các cuộc hội thảo về xúc tiến đầu tư là minh chứng cho thấy Chính phủ Việt Nam không những coi trọng việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, mà còn quan tâm tạo thuận lợi xúc tiến đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên APEC. Chúng tôi rất hoan nghênh Diễn đàn đầu tư, hy vọng qua đây học hỏi được nhiều kinh nghiệm tốt, tìm hiểu được nhiều cơ hội, thiết lập được nhiều quan hệ đối tác với các nền kinh tế thành viên trong APEC. Nước chủ nhà có vai trò rất lớn đối với thành công của cộng đồng doanh nghiệp Malaysia nói riêng và các nền kinh tế - thành viên APEC nói chung.

Ðến Việt Nam dịp này chúng tôi rất vui. Phần vì được tận mắt thấy những thành quả ấn tượng của công cuộc đổi mới, thể hiện rõ rệt trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Phần nữa vì, Việt Nam vừa được kết nạp vào WTO. Ðiều này rất quan trọng đối với một nước đang phát triển, đang chuyển đổi kinh tế. Việt Nam đã là một điểm đến hấp dẫn giới đầu tư khu vực và thế giới, nay càng có sức cuốn hút mạnh vì là một thành viên bình đẳng trong WTO. Chúng tôi cho rằng, hoàn toàn đúng khi nói sẽ có một làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam. MIDA đang triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi tin chắc sẽ có thêm nhiều công ty của Malaysia đầu tư vào những dự án với số vốn đầu tư lớn tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng các công ty Việt Nam cũng sẽ khai thác tốt những cơ hội kinh doanh tại Malaysia. Hai nước có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm hội nhập, đồng thời cùng tham gia cạnh tranh toàn cầu, cùng phát triển. Bằng cách đó hai nền kinh tế thành viên có thể góp phần tích cực vào việc thúc đẩy làn sóng đầu tư mới trong APEC và giữa APEC với các khối kinh tế khác.

Bà Ðường Thu Hương, Giám đốc Ðối ngoại của Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG - Mỹ) tại Việt Nam:

Môi trường thuận lợi cho phát triển công nghệ

Quỹ Ðầu tư mạo hiểm Việt Nam (IDGVV) là một mô hình rất mới của Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG), hoạt động ở Việt Nam từ ba năm qua. Chúng tôi quyết định đầu tư 100 triệu USD sau khi nhận thấy Việt Nam là một môi trường cực kỳ thuận lợi cho phát triển công nghệ. 65% số dân Việt Nam dưới 35 tuổi, là dân số trẻ và rất chịu khó học hỏi, là nguồn chất xám lớn, đáp ứng mục tiêu của IDG là đầu tư vào con người.

Công nghệ thông tin ở Việt Nam khá phát triển nhưng còn mới mẻ, chưa đủ mạnh để cạnh tranh quốc tế. IDGVV tìm những tài năng trẻ, giúp họ nghiên cứu ngay từ khi ý tưởng mới hình thành, giúp họ vốn. IDG đã đầu tư vài chục dự án và năm tới sẽ đầu tư 10 dự án nữa. Với tốc độ tăng trưởng này, trong vòng 7 năm tới, IDG sẽ đầu tư khoảng 40 doanh nghiệp Việt Nam, đúng tiến độ giải ngân của IDG và nhằm mục tiêu tăng số vốn của Quỹ lên 500 triệu USD.

Yếu tố quan trọng nhất để IDG quyết định đầu tư ở Việt Nam là con người Việt Nam có tài năng và ý tưởng của họ. Phương châm hành động của chúng tôi là "con người, ý tưởng và nguồn vốn sẽ dẫn tới thành công". Việt Nam tuy đi sau nhiều nước về công nghệ thông tin như Trung Quốc, Ấn Ðộ, Singapore, nhưng có nhiều cơ hội hơn, thu hút được những nhà đầu tư mới đang đi tìm những đối tác tiềm năng. Những nền kinh tế như Singapore, Ấn Ðộ, Hàn Quốc, Nhật Bản được xem là đã bão hòa, không nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, do vậy, khi IDG chấp nhận rủi ro, đầu tư ngay từ đầu và tin chắc sẽ thu lợi nhuận cao. Việt Nam sẽ là nơi bắt đầu của những cơ hội làm ăn.

IDG đang thăm dò thị trường và tính toán khả năng xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực mới, kể cả công nghệ hóa sinh. Chúng tôi chia sẻ những nhận xét, đánh giá tốt đẹp của nhiều nhà đầu tư hoạt động tại Việt Nam và khẳng định: Việt Nam là một môi trường đầu tư đầy tiềm năng.

Ông Bren Chan-tơn, Tầm nhìn toàn cầu - Canada:

Một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực

Trước hết, chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO. Ðây là điều hết sức có ý nghĩa đối với một nền kinh tế đang phát triển. Giờ đây Việt Nam được nhìn nhận là một nền kinh tế bình đẳng trong sân chơi cùng 149 nền kinh tế khác, trong đó có những nền kinh tế lớn. Cạnh tranh trong WTO diễn ra quyết liệt nhưng điều đó chỉ làm cộng đồng doanh nghiệp tự vươn lên mạnh, điều chỉnh chính sách phát triển của mình để đứng vững và tăng sức hấp dẫn.

Chúng tôi đánh giá cao việc Việt Nam làm tốt vai trò chủ nhà Hội nghị APEC 14, tin chắc Hội nghị này sẽ thành công tốt đẹp. Minh chứng là Năm APEC Việt Nam 2006 được sự quan tâm rất rộng rãi không chỉ của các nhà lãnh đạo, mà cả người dân và báo chí hai bờ Thái Bình Dương. Tuần cấp cao APEC diễn ra với nhiều nội dung phong phú. Cộng đồng doanh nghiệp đến đây có nhiều cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ làm ăn. Diễn đàn đầu tư APEC là sáng kiến hay, mang lại nhiều điều bổ ích. Các cuộc hội thảo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm, hội chợ... tạo cơ hội cho các công ty chỉ trong một thời gian ngắn, trong một không gian khiêm tốn, có thể thu nhiều thông tin cần thiết tạo điều kiện đi đến những thỏa thuận, hợp đồng, nghĩa là tốn rất ít mà lại được việc. Ðiều tuyệt vời là đến Diễn đàn này, các công ty Canada không chỉ mở rộng quan hệ đối tác với Việt Nam, mà còn tính chuyện làm ăn với các nền kinh tế thành viên khác trong APEC. Cộng đồng doanh nghiệp Canada thấy rõ, Việt Nam với thành tựu đổi mới đầy ấn tượng, Chính phủ không ngừng nỗ lực tạo môi trường thông thoáng, phù hợp định chế của WTO, sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế năng động nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ðầu tư nước ngoài vào Việt Nam chắc chắn sẽ gia tăng nhanh chóng. Các doanh nghiệp Canada không thể đứng ngoài làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam. Hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Canada sẽ được cải thiện rõ rệt  trong tương lai không xa.

Có thể bạn quan tâm