Lần đầu tiên tạo ra được tế bào gốc phù hợp với từng cơ thể bệnh nhân

Lần đầu tiên tạo ra được tế bào gốc phù hợp với từng cơ thể bệnh nhân

Các nhà khoa học Hàn Quốc cho biết, họ vừa tạo ra 11 tế bào gốc phôi người đầu tiên thích hợp với từng cá nhân người bệnh để phục vụ mục đích chữa bệnh.

Mỗi tế bào gốc được tạo ra bằng cách nhận vật liệu gene từ một bệnh nhân và đưa nó vào một trứng do một ai đó hiến tặng.

Để các tế bào gốc này phù hợp với từng bệnh nhân cụ thể, các nhà khoa học lấy DNA từ các tế bào da của 11 bệnh nhân tình nguyện tham gia thử nghiệm, rồi chuyển vật liệu gene này vào 11 trứng hiến tặng đã được loại bỏ các vật liệu gene bên trong trứng.

Trong sáu ngày, những trứng này sẽ phát triển thành phôi. Khi những trứng này vẫn chỉ là những tế bào nhỏ, các nhà khoa học sẽ chiết xuất ra các tế bào gốc. Tế bào gốc là tế bào “chủ” mà có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại mô.

Tế bào được tạo ra hoàn toàn thích hợp với cơ địa của người bệnh và có thể giúp chữa những căn bệnh như tiểu đường mà không gặp phải vấn đề đào thải.

Giáo sư Chris Higgins thuộc Hội đồng Nghiên cứu Y học Anh nói: “Đây thực sự là một tiến bộ. Nó mang lại khả năng chữa bệnh bằng tế bào gốc mà không lo ngại bị đào thải. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã nâng cấp kỹ thật và độ tin cậy về cấy ghép tế bào gốc”.

Giáo sư Roger Pedersen thuộc Đại học Cambridge, cho rằng công trình này đã mang lại “bằng chứng khá rõ ràng” về tính khả khi của việc thay thế bộ gene của một trứng người bằng bộ gene của một tế bào trong cơ thể của người trưởng thành.

Tuy nhiên, công bố công trình này trên tạp chí Khoa học, các nhà khoa học Hàn Quốc cũng cho biết, họ còn nhiều vấn đề khó khăn phải khắc phục.

Tiến sĩ Gerald Schatten thuộc Đại học Pittsburgh, Mỹ, từng cộng tác với nhóm nhà khoa học nói trên thuộc Đại học Quốc gia Seoul cho biết, các tế bào gốc được tạo ra từ vật liệu gene của những bệnh nhân cũng có thể mang một số đặc thù của căn bệnh mà bệnh nhân đang mắc phải, trong một vài trường hợp, điều này có nghĩa là những tế bào này cần được xử lý trước khi được sử dụng với mục đích chữa bệnh.

Giáo sư Woo Suk Hwang và các đồng nghiệp năm ngoái đã nhân bản thành công phôi người cho rằng các nhà khoa học Hàn Quốc cũng cần tìm ra các cách để hướng các tế bào gốc này phát triển thành công thành các loại tế bào ổn định.

Hiện nay, các nhà khoa học sử dụng enzyme động vật để cô lập các tế bào cần cho mục đích nghiên cứu như trên. Giáo sư Woo Suk Hwang nói: “Các nhà khoa học phải tìm cách loại bỏ các thành tố động vật còn sót lại sau quá trình thí nghiệm”.

Có thể bạn quan tâm