Làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường 8, TP Vũng Tàu

NDĐT- Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại phường 8, TP Vũng Tàu, về cho Viện KSND tỉnh để điều tra bổ sung, trong đó kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường 8 Nguyễn Xuân Lâm.

Tháng 3-2012, Cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Đông (56 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 1999, ông Đông có mua lại mảnh đất gần 250 m2 của một người tại đường Thi Sách, phường 8, TP Vũng Tàu. Số đất này là đất của Nhà nước. Đến năm 2005, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi khu đất trong đó có diện tích đất ông Đông đang ở để xây trụ sở cơ quan nhà nước. Vì là đất nhà nước cho sử dụng tạm nên ông Đông chỉ được bồi thường hoa màu, vật kiến trúc trên đất gần 50 triệu đồng. Sau đó, ông Đông đã tự ý sửa một số loại giấy tờ để chứng minh mình đã mua và ở trên khu đất từ trước thời điểm tháng 10-1993 (thời điểm Luật Đất đai có hiệu lực). Và bộ hồ sơ này đã được cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND phường 8 xác nhận. Có hồ sơ xác nhận trong tay, ông Đông gửi đơn khiếu nại đến UBND TP Vũng Tàu, yêu cầu bồi thường toàn bộ phần đất đã thu hồi. Sau khi tiến hành thanh tra, Thanh tra TP Vũng Tàu cũng kết luận khiếu nại của ông Đông là đúng. Từ xác nhận và kết luận thanh tra này, UBND TP Vũng Tàu đã ra quyết định bồi thường bổ sung cho Đông gần 2,5 tỷ đồng cùng một lô đất tái định cư. Sau khi nhận tiền và đất tái định cư, ông Đông mang bán cho người khác.

Để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Lâm (Chủ tịch UBND phường 8, TP Vũng Tàu) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và Nguyễn Thế Tiến (nguyên cán bộ địa chính phường 8, TP Vũng Tàu) về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau đó, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định đình chỉ vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Nguyễn Xuân Lâm. Ngay sau khi ông Lâm được đình chỉ điều tra, UBND TP Vũng Tàu đã ra quyết định về việc khôi phục công tác và chức vụ đối với ông. HĐND TP Vũng Tàu cũng công bố quyết định ông Lâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật với tư cách là Đại biểu HĐND TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại quyết định trả hồ sơ, Tòa án Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Cáo trạng số 31/VKS-P1 ngày 15-4-2013 nêu: Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lâm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 285 Bộ luật Hình sự là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật. Song, việc căn cứ khoản 1 Điều 25 Bộ luật Hình sự, đình chỉ vụ án hình sự đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Xuân Lâm theo những lý do, điều kiện nêu trong cáo trạng là không phù hợp, mâu thuẫn với hành vi của ông Lâm. Đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Lâm trong vụ án này.

Có thể bạn quan tâm