Lạm phát ở Zimbabwe lên tới 1000%

Cơ sở hạ tầng của Zimbabwe <br> hết sức nghèo nàn.
Cơ sở hạ tầng của Zimbabwe <br> hết sức nghèo nàn.

Theo Cục Thống kê trung ương Zimbabwe, tỷ lệ lạm phát của nước này là hơn 1000% trong một năm qua.

Tính trung bình, giá hàng hóa, dịch vụ ở Zimbabwe trong tháng 4 năm nay tăng hơn 1000%  (10 lần) so với tháng tư năm ngoái, và tăng 129% so với tháng 3 năm nay.

Zimbabwe đang phải đối phó với tình trạng khan hiếm lương thực, nhiên liệu và ngoại tệ.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tỷ lệ lạm phát ở Zimbawe hiện nay là cao nhất thế giới.

Nhiều nhà phân tích cho rằng chính phủ Zimbabwe đã làm cho tình hình kinh tế trầm trọng hơn sau khi tước đoạt đất đai của các nông dân da trắng, khiến sản lượng nông nghiệp và xuất khẩu nông sản sụt giảm mạnh.

Zimbabwe là quốc qia có cơ sở hạ tầng hết sức nghèo nàn. Điện và nước thường xuyên bị cắt, trong khi giá lương thực tăng mạnh.

Một ổ bánh mì hiện có giá 80 – 110 dollar Zimbabwe (tương đương 79 cent – 1,08 USD), tăng khoảng 7 cent Mỹ so với năm ngoái, khi giá mặt hàng này do chính phủ kiểm soát. Giá một kg thịt bò tăng lên mức 1 triệu dollar Zimbabwe.

Một nhà quản lý kinh doanh tại thủ đô Harare của Zimbabwe nói: “Các bảng báo giá không có hiệu lực quá hai ngày. Chỉ qua một đêm, giá có thể tăng gấp đôi”.

Tháng giêng vừa qua, chính phủ đưa ra “séc vô danh” (người có séc được chi trả theo yêu cầu) 50 nghìn dollar Zimbabwe (49 cent Mỹ), trở thành tờ tiền có giá trị cao nhất ở đất nước này. Tờ séc này vẫn không đủ để mua nổi một tờ nhật báo Herald có giá 80 nghìn dollar Zimbabwe.

Giá nhà, cước phí vận tải và tiền học phí cũng tăng vọt, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao – tính trung bình cứ ba người dân Zimbabwe thì có gần hai người thất nghiệp.

Zimbabwe đang gặp khó khăn trong việc thanh toán lương cho các nhân viên chính quyền và có tin cho biết nước này đang mắc nợ các nước láng giềng như Nam Phi và Mozambique do phải nhập khẩu điện và nhiên liệu từ những nước này.

IMF và các tổ chức quốc tế khác đang kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe chấp nhận cải cách, nhưng ông Mugabe không đồng ý nhận sự trợ giúp hoặc can thiệp từ bên ngoài.

Có thể bạn quan tâm