Quang cảnh phiên tòa.

Mức án nghiêm khắc cho kẻ lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Ngày 20/2,  Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Lê Giang, sinh năm 1985, ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; buộc bồi thường cho các bị hại gần 97 tỷ đồng.
Quang cảnh phiên tòa. 

Phạt 24 năm tù kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước

Ngày 21/2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo Bùi Văn Định (sinh năm 1960, trú thôn Văn Niên, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) và Hà Hữu Minh (sinh năm 1966, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước”.