Phạt 24 năm tù kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước

NDO -

Ngày 21/2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo Bùi Văn Định (sinh năm 1960, trú thôn Văn Niên, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) và Hà Hữu Minh (sinh năm 1966, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước”.

Quang cảnh phiên tòa. 
Quang cảnh phiên tòa. 

Theo cáo trạng của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến 3/2020, Bùi Văn Định dùng thủ đoạn tự nhận mình có đất để bán, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo và người nhà lãnh đạo tỉnh, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe, xin việc làm... cho người khác mà không phải đến các cơ quan chức năng. Do tin tưởng nên nhiều người đã đưa tiền để nhờ Định làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin việc làm và mua đất.

Tổng số tiền Bùi Văn Định đã chiếm đoạt là 1.218.000.000 đồng, gồm: 158 triệu đồng của anh Hoàng Đỗ Anh Tuấn; 550 triệu đồng của ông Hà Hữu Minh; 55 triệu đồng của anh Phạm Văn Bình; 200 triệu đồng của ông Trần Minh Hàn; 10 triệu đồng của chị Đoàn Thị Thu Huyền; 15 triệu đồng của anh Phạm Văn Huy; 30 triệu đồng của anh Lưu Văn Minh  và 200 triệu đồng của anh Vũ Quang Thuấn.

Cũng trong khoảng thời gian trên, sau khi nhận tiền của một số bị hại, Bùi Văn Định đã lên mạng xã hội zalo thuê người làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Phạm Văn Bình, anh Trần Minh Hàn, anh Trần Quốc Đạt, chị Đoàn Thị Thu Huyền và chị Phạm Thị Khen (vợ anh Phạm Văn Huy) rồi đưa lại cho các anh, chị trên.

Ngoài ra, Định còn thuê làm giả 2 giấy chứng nhận kết hôn giữa Định với các chị Nguyễn Thị Thắm, Đoàn Thị Thu Huyền; 14 giấy phép lái xe ô-tô giả. Tổng số con dấu, tài liệu Bùi Văn Định làm giả là 21 con dấu, tài liệu giả.

Quá trình Định làm giả giấy phép lái xe, Hà Hữu Minh có hành vi đồng phạm với Bùi Văn Định trong việc làm giả 4 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thị Hạnh, Đồng Thị Thủy, Đồng Thị Luyến và Trần Văn Tuấn.

Căn cứ hành vi vi phạm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Định 24 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự; tuyên phạt bị cáo Hà Hữu Minh 18 tháng án treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.