Lâm Đồng: Thông xe tạm thời tuyến đèo Prenn phục vụ lưu thông dịp Tết Dương lịch 2024

NDO - Từ 9 giờ hôm nay, 29/12, tuyến đèo Prenn, cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thông xe tạm thời vào ban ngày để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Từ 9 giờ ngày 29/12, tuyến đèo Prenn thông xe tạm thời để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch 2024.
Từ 9 giờ ngày 29/12, tuyến đèo Prenn thông xe tạm thời để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch 2024.

Sáng 29/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc giao các đơn vị triển khai thông xe tạm thời tuyến đèo Prenn trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành, phát triển và dịp Tết Dương lịch 2024.

Theo đó, từ 9 giờ ngày 29/12 đến 19 giờ ngày 2/1/2024, thông xe tạm thời tuyến đường đèo Prenn.

Tất cả các phương tiện (trừ xe tải) được lưu thông qua tuyến đèo này, với khung giờ từ 6 giờ đến 19 giờ trong các ngày nêu trên, tốc độ lưu thông tối đa không quá 50km/giờ.

Sau 19 giờ ngày 2/1/2024, tiếp tục đóng đèo Prenn (đoạn từ chân đèo đến thác Datanla, hơn 4,4km), để chủ đầu tư hoàn thiện những hạng mục còn lại trước khi chính thức thông tuyến đèo này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện túc trực, lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn, rào chắn để bảo đảm các điều kiện an toàn cho phương tiện lưu thông.

Trước đó, từ 8 giờ 30 phút ngày 14/12, đèo Prenn chính thức cho các phương tiện (trừ xe tải) lưu thông đoạn phía cuối tuyến, từ thác Datanla đến đường Ba Tháng Tư, thành phố Đà Lạt, với chiều dài gần 3km. Việc cho lưu thông đoạn tuyến này nhằm tạo điều kiện lưu thông thuận tiện cho người dân địa phương và du khách khi ra, vào trung tâm thành phố Đà Lạt.

Lâm Đồng: Thông xe tạm thời tuyến đèo Prenn phục vụ lưu thông dịp Tết Dương lịch 2024 ảnh 1
Đèo Prenn đi qua địa hình đồi núi, với những đường cong thấp thoáng dưới tán rừng thông.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn được khởi công tháng 2/2023, tuyến đường có chiều dài 7,4km, với tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án do Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, liên danh Đèo Cả là nhà thầu thi công.

Sau khi nâng cấp, mở rộng, đèo Prenn có mặt đường rộng 14,5m, quy mô 4 làn xe ô tô, dọc tuyến bố trí 4 điểm dừng xe và 2 điểm vọng cảnh.