Lâm Đồng: Thành phố Bảo Lộc có tân bí thư và chủ tịch

NDO - Ngày 9/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ đối với chức vụ Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng tân Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Bảo Lộc. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng tân Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Bảo Lộc. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động đồng chí Tôn Thiện Đồng (sinh năm 1977; Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đến Thành ủy Bảo Lộc và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng từng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh (Lâm Đồng) từ năm 2015 đến năm 2021, sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất để đồng chí Nguyễn Văn Triệu (sinh năm 1966), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, thôi tham gia công tác từ ngày 7/11 để làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Nguyễn Văn Phương, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động về Thành ủy Bảo Lộc, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; đồng thời, giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 2/11, đồng chí Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, thay đồng chí Đoàn Kim Đình trước đó được điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.