Lâm Đồng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công năm 2025 tại Lâm Đồng rất lớn, nhưng tỷ lệ giải ngân đến nay vẫn còn thấp, lãnh đạo tỉnh đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, toàn tỉnh cần phải tăng tốc gấp năm, sáu lần so với hiện tại, tập trung tháo gỡ mọi rào cản, nhất là “nút thắt” giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa.

Tính đến cuối tháng 7/2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Lâm Đồng đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho các cấp chính quyền. Với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2025 lên đến hơn 18.900 tỷ đồng, địa phương mới chỉ thực hiện giải ngân được 4.382 tỷ đồng, tương đương 23,2% kế hoạch.

Nhận diện “điểm nghẽn” cản trở tiến độ

Theo đánh giá từ Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này, cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Trong đó, giải phóng mặt bằng được xác định là rào cản lớn nhất, gây đình trệ cho hàng loạt công trình trọng điểm. Nhiều dự án dù đã hoàn tất mọi thủ tục, hồ sơ pháp lý nhưng vẫn không thể triển khai thi công trên thực địa do chưa có mặt bằng sạch. Điển hình cho tình trạng này là các dự án quy mô lớn, như đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê giai đoạn 2, Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B… Việc thiếu mặt bằng không chỉ làm chậm tiến độ thi công mà còn gây lãng phí nguồn lực xã hội.

bai-159-a2-3324.jpg
Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa.

Bên cạnh vấn đề đất đai, sau khi hợp nhất, một bộ phận nhân sự phải điều chỉnh công tác, trong khi phạm vi và quyền hạn của các ban quản lý mới chưa thực sự rõ ràng, cụ thể dẫn đến sự phối hợp thiếu nhịp nhàng, quá trình giải quyết các tồn đọng của dự án cũ diễn ra chậm chạp. Ngoài ra, những khó khăn trong việc quyết toán chi phí, vật liệu đất đắp cũng là những yếu tố khiến dòng vốn đầu tư công chưa thể khơi thông như kỳ vọng.

Ngoài những lý do khách quan, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp còn xuất phát từ yếu tố chủ quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười bày tỏ trăn trở, rất nhiều công trình, dự án dang dở, ngưng hoạt động hoặc chưa đưa vào hoạt động. Dù có xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa thì cũng rất đáng buồn. Bởi vì, nguồn vốn của dân, của doanh nghiệp, của Nhà nước đang bị đình trệ. Ông nhấn mạnh: “Nếu không quyết tâm, quyết liệt sẽ không làm được. Bây giờ, chúng ta làm sao tất cả các khâu đều cùng nhau vận hành thật nhanh. Bí thư, chủ tịch các xã, phường, đặc khu rà soát các vướng mắc tại các dự án, công trình đang gặp phải để cùng nhau bàn bạc, có hướng xử lý”.

bai-159-a3-9137.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thực địa Dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ, xã Tân Minh.

Quyết liệt hành động và thay đổi tư duy quản lý

Trước áp lực về thời gian khi giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đang đi vào những tháng cuối cùng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các dự án phải bắt tay vào việc với tinh thần tăng tốc gấp năm, sáu lần. Để làm được điều này, người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, trong quá trình triển khai các dự án, vấn đề nào làm được hay không làm được, chủ đầu tư phải kịp thời đề xuất kiến nghị. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giải quyết đến cùng, tránh tình trạng vấn đề gì cũng chờ họp mới nói, dẫn đến chậm trễ, mất thời gian. Giải pháp trọng tâm hàng đầu là tháo gỡ triệt để nút thắt giải phóng mặt bằng.

bai-159-a4-185.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kiểm tra Khu tái định cư xã Hàm Liêm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để đưa Trung tâm Phát triển quỹ đất đi vào hoạt động ngay trong tháng 8/2025. Đây được coi là “chìa khóa” để đẩy nhanh quy trình thực hiện giá đất và các bước bồi thường. Tại các địa phương như phường Đông Gia Nghĩa, công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, bàn giao mặt bằng đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, ở rải rác nhiều dự án, có những trường hợp khó mà địa phương vẫn chưa thể thực hiện được. “Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con ủng hộ, bàn giao mặt bằng. Bởi khi có mặt bằng, dự án được thực hiện, đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Riêng những trường hợp cố tình gây khó, biện pháp cuối cùng bắt buộc phải cưỡng chế”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Gia Nghĩa Thạch Cảnh Tịnh cho biết.

bai-159-a5-6338.jpg
Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông dự kiến được chủ đầu tư bàn giao để đưa vào sử dụng tháng 12/2025.

Song song với việc giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các Ban quản lý dự án phải thay đổi mạnh mẽ cách làm việc và nâng cao trách nhiệm cá nhân. Từng cán bộ, nhân viên phải tập trung cao độ, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm, thay đổi vị trí công tác đối với những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

bai-159-a6-3127.jpg
Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên Đắk Nông đang vướng giải phóng mặt bằng nên nhiều hạng mục chưa thể triển khai thi công.

Một cơ chế phối hợp linh hoạt hơn cũng được thiết lập: thay vì chờ đến các cuộc họp định kỳ mới báo cáo vướng mắc, các chủ đầu tư cần kịp thời đề xuất kiến nghị để UBND tỉnh giải quyết dứt điểm. Sự đoàn kết, thống nhất nội bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tất cả các khâu vận hành thật nhanh.

Nhiệm vụ là rất nặng nề, song, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và những giải pháp đồng bộ, Lâm Đồng kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong giải ngân vốn đầu tư công, tạo đà quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm