Lâm Đồng sẵn sàng cho Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38

NDO -

NDĐT - Ngày 17-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ thông tin về công tác chuẩn bị và các nội dung liên quan. Đây là lần đầu tiên Liên hoan truyền hình toàn quốc tổ chức tại TP Đà Lạt, do Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng đăng cai tổ chức. Hiện, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội của những người làm truyền hình trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa cho biết, thời gian qua, địa phương đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND TP Đà Lạt phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết. Hiện, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng chờ ngày khai mạc liên hoan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn, cùng với việc thông tin về Liên hoan, các nhà báo, cơ quan báo chí có thể chia sẻ, quảng bá về hình ảnh thành phố du lịch Đà Lạt; các đặc sản, thương hiệu của tỉnh Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Liên hoan lần này có sự tham dự của 114 đơn vị trong cả nước. Hiện, Ban tổ chức đã nhận được 496 tác phẩm dự thi thuộc chín thể loại, được sản xuất phổ biến tại các đài phát thanh - truyền hình, với tổng thời lượng hơn 23 nghìn phút. Thể loại phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất, với 153 tác phẩm. Điểm mới của Liên hoan năm nay, lần đầu tiên những phim truyện truyền hình có kịch bản chuyển thể, hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài và phim tài liệu dài tập được tham gia dự thi.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn diễn ra các sự kiện, như hai hội thảo chuyên đề về “Mạng xã hội và truyền hình”, “Giải pháp sử dụng thiết bị cơ động, nhỏ gọn cho sản xuất chương trình”, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế; triển lãm ảnh của các tác giả là những người làm truyền hình.

Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Tấn Lộc cho biết, cùng với chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, cơ sở hạ tầng phục vụ Liên hoan, Ban Tổ chức đã liên hệ với 30 khu, điểm du lịch tại TP Đà Lạt và các huyện lân cận đón tiếp, phục vụ miễn phí các đoàn về tham dự Liên hoan. Đồng thời, bố trí tám phòng chiếu, phục vụ khán giả thưởng thức các tác phẩm tham dự liên hoan tại khách sạn Palace Đà Lạt.

Liên hoan chính thức khai mạc lúc 20 giờ 10 phút, ngày 19-12, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng, truyền hình trực tiếp trên VTV1 và bế mạc, trao giải ngày 22-12.