Lâm Đồng: Phường Phan Thiết giảm còn 9 cơ sở giáo dục công lập

Ngày 26/8, Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, thành lập tổ chức đảng và công tác cán bộ.

Phường Phan Thiết công bố các quyết định của các trường.
Phường Phan Thiết công bố các quyết định của các trường.

Trước khi sắp xếp, phường Phan Thiết có 18 cơ sở giáo dục công lập. Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng quy mô trường lớp nhìn chung còn phân tán, nhiều trường có quy mô nhỏ lẻ, bộ máy quản lý dôi dư. Qua thực hiện sắp xếp, phường giảm 9 trường, gồm 4 trường mầm non và 5 trường tiểu học.

Theo đó, việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục sẽ nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới.

Đây không đơn thuần là việc cắt giảm đầu mối cơ học, mà là bước chuyển biến căn bản từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục". Việc sắp xếp giúp tập trung nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, tối ưu hóa đội ngũ nhà giáo, mở rộng quy mô trường lớp, tạo tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đáp ứng yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

ndo_br_1-4064-3116.jpg
Phường Phan Thiết tổ chức hội nghị công bố quyết định.
ndo_br_2-3290.jpg
Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trao quyết định cho các giáo viên.

Mỗi sự thay đổi về tổ chức đều có tác động nhất định đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Trong quá trình thực hiện, ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đề nghị, các đơn vị trường học tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để bảo đảm hoạt động của nhà trường được duy trì thông suốt, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Đồng thời, các trường không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và phụ huynh.

Các cơ sở giáo dục mới thành lập thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công, đất đai, hồ sơ tài liệu chuyên môn một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay làm gián đoạn công việc. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục đồng hành, hướng dẫn tận tình các nhà trường trong việc quản lý tài sản, ngân sách, phân bố biên chế; tham mưu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường.

Có thể bạn quan tâm