Chuyện buồn ở Cửa Cạn
Cửa Cạn là một xã của huyện Phú Quốc, với diện tích tự nhiên hơn 39,5 km2, trong đó diện tích hiện trạng rừng khoảng 20,3 km2. Dân số khoảng 4 nghìn người, sống chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp và khai thác thủy hải sản. Thực hiện Quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ, xã Cửa Cạn đã thu hút khá nhiều dự án đầu tư, thị trường đất đai tại đây trở nên sôi động, điều này có mặt tích cực, lẫn tiêu cực.
Thời gian qua, tại xã này, nhiều vụ phá rừng, chiếm dụng, chuyển nhượng trái phép đất rừng, đất do nhà nước quản lý liên tiếp xảy ra, trong đó có nhiều vụ có sự hà hơi, tiếp sức hoặc trực tiếp tham gia của các cán bộ xã, ấp. Nhiều cán bộ đã bị quần chúng nhân dân điểm mặt, chỉ tên. Cơ quan chức năng vào cuộc, nhiều vụ việc được sáng tỏ, hàng loạt cán bộ đã bị kiểm điểm, kỷ luật, có trường hợp còn bị truy tố trước pháp luật.
Đối với trường hợp ông Nhan Văn Truyền, Ủy viên BCH đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã bị BCH đảng bộ huyện và Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cách hết các chức vụ.
Theo Thông báo số 24, ngày 18-9 của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Phú Quốc, ông Truyền đã có những sai phạm như: Chỉ đạo lập hồ sơ giả để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Hải Lực với diện tích đất rừng hơn 11.248 m2 trái với quy định của pháp luật về đất đai.
Ông Truyền còn chỉ đạo UBND xã Cửa Cạn lập hai tờ trình không đúng với hiện trạng đất của ông Nguyễn Quốc Huệ: lần thứ nhất 4.993m2, lần thứ hai 22.192m2 để ông Huệ được chi trả tiền hai lần trong khu quy hoạch của Công ty Lan Anh.
Ông Trần Kiều Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ngoài việc bị đình chỉ hết các chức vụ, ông Hưng còn bị khởi tố điều tra về tội hủy hoại 4.000 m2 rừng của Vườn quốc gia Phú Quốc. Đồng thời, ông Hưng còn có những sai phạm như khi làm chủ tịch hội đồng xét duyệt hồ sơ đất, ông đã xét duyệt cho nhiều trường hợp sai quy định.
Ông Phan Thành Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cũng đang bị kiểm điểm theo quy trình vì đã có hành vi chiếm dụng 280 m2 đất của dân hiến cho Nhà nước, nhưng lại khai đất tự khai khẩn. Trong khi thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất chưa được chấp thuận, ông Tiến đã cho xây dựng trên phần đất này.
UBKT Huyện ủy Phú Quốc còn đề nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật ông Nguyễn Trọng Nhi và Lý Thành Lập là các bộ địa chính xã Cửa Cạn vì đã tham mưu hoặc trực tiếp làm hồ sơ xét duyệt, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. Kiểm điểm nghiêm khắc ông Vũ Mạnh Khiêm, Trưởng ấp 2; ông Lê Minh Hiền, nguyên Trưởng ấp 4 vì xác nhận lấy ý kiến khu dân cư không đúng nguồn gốc sử dụng đất đối với nhiều trường hợp.
Chuyện kiểm điểm, kỷ luật những cán bộ, đảng viên, công chức có liên quan đến những sai phạm tại xã Cửa Cạn chỉ là bước đầu. Hiện hồ sơ có liên quan đến ông Ngô Hải Lực và Nguyễn Quốc Huệ đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc thụ lý. Và theo kết luận kiểm tra của UBKT Huyện ủy Phú Quốc tất cả những cá nhân nêu trên đều có liên quan đến hai hồ sơ này.
Đất công lại bị chiếm
Ngày 26-10, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi đã ký văn bản số 253 báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số trường hợp trong quản lý đất đai (có đất rừng) tại huyện đảo Phú Quốc. Theo báo cáo này, thì người đứng đầu chính quyền tỉnh Kiên Giang đã thừa nhận chuyện cán bộ và người dân ở Phú Quốc “xà xẻo” đất công là có thật và việc xử lý của chính quyền huyện đảo chưa kịp thời.
Theo báo cáo này, khu đất rộng hơn 20 ha nằm ngay phía sau UBND xã Cửa Cạn cũng đã bị hàng chục hộ dân chiếm dụng và chuyển nhượng trái phép. Ông Hà Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn xác nhận, khoảng năm 2005-2006 khu đất này do nhà nước quản lý. Xã định bố trí làm khu tái định cư và nhà văn hóa thể thao nhưng không được UBND huyện chấp thuận.
Đất bỏ không, một số hộ gia đình, cá nhân đã vào lấn chiếm và sử dụng trái phép. Năm 2012, UBND xã đã lập biên bản 30 hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm và chuyển nhượng trái phép với diện tích 12,36 ha. Đến ngày 17-4, UBND xã Cửa Cạn có văn bản gửi UBND huyện và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc đề nghị hỗ trợ xử lý vi phạm về đất đai nhưng chưa được xem xét giải quyết.
Trường hợp khác là ông Nguyễn Đình Chiến ở ấp 2, xã Cửa Cạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 4.143 m2, vào năm 2009. UBKT Huyện ủy Phú Quốc đã tiến hành kiểm tra hiện trạng khu đất này, xác định đây là rừng chồi, chưa phát dọn, có trồng tràm bông vàng và xoài khoảng 2-3 tuổi xen lẫn với cây rừng. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Chiến là trái pháp luật, vì thửa đất này do nhà nước quản lý, thuộc Tiểu khu 81, Vườn quốc gia Phú Quốc.
Đối với khu đất ở đồi Ra-Đa, gồm 63 lô thuộc ấp Bà Kèo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Trước đây đất này do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quản lý sử dụng. Ngày 1-10-2009, Quân khu 9 giao lại cho địa phương quản lý, trong biên bản chỉ thể hiện 63 lô, chưa xác định rõ diện tích.
Ngày 27-5-2011, UBND tỉnh có Quyết định 1176 thu hồi đất này giao lại cho UBND huyện Phú Quốc quản lý với diện tích 8.672 m2, kèm theo sơ đồ bản vẻ 58 lô. Tại thời điểm này, trong 58 lô đã có 9 hộ sử dụng đất để xây nhà, với diện tích 1.171 m2. Đối tượng sử dụng 9 lô đất này là sĩ quan quân đội và cán bộ địa phương. UBND tỉnh có chủ trương cho các hộ này tiếp tục sử dụng nhưng có thu tiền sử dụng đất.
Năm lô đất còn lại có diện tích 540 m2 cũng do địa phương quản lý. Năm 2008, ông Trần Văn Ứng, nguyên Huyện đội trưởng Phú Quốc chiếm 216 m2 xây dựng nhà ở. Ông Ứng chưa được cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này và cũng không có giấy phép xây dựng. UBND huyện Phú Quốc đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng và buộc ông Ứng tháo dỡ công trình xây dựng. Nhưng đến nay, ông Ứng chỉ mới chấp hành nộp phạt, còn công trình xây dựng vẫn chưa được tháo dỡ.