Lai Châu phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản

NDO - Sáng 12/1, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0123G giết người, cướp tài sản tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu khen thưởng đột xuất, biểu dương thành tích của Ban Chuyên án.
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu khen thưởng đột xuất, biểu dương thành tích của Ban Chuyên án.

Đối tượng là Lù Xuân Minh, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Đối tượng bị bắt vào cuối giờ chiều 11/1, khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng già, thuộc bản Ho Sao Chải, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu), cách nơi gây án khoảng 7km.

Trước đó khoảng 15 giờ ngày 7/1, Công an xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 thi thể nam giới có nhiều vết đâm tại lô cao-su 19, cách km7, Quốc lộ 100 khoảng 2km, thuộc địa phận bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Qua xác minh, thông báo tìm danh tính nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Vũ Văn Y, 44 tuổi, trú tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án giết người, cướp của có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an Lai Châu đã xác lập Chuyên án 0123G; xác minh đối tượng đã lẩn trốn lên rừng già, Ban Chuyên án đã huy động hơn 1.000 người, thuộc các lực lượng Công an, Biên phòng, dân quân và người dân để vây bắt. Sau 96 giờ lẩn trốn, Ban Chuyên án đã bắt được đối tượng Minh.

Hiện Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án