Kỳ vọng đạt thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran

Ngày 17/4, Liên hợp quốc đánh giá vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân dự kiến diễn ra ngày 19/4 là “một tín hiệu tốt” và bày tỏ hy vọng vòng đàm phán này sẽ mang lại kết quả tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: Xinhua)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: Xinhua)

Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric khẳng định, Liên hợp quốc hy vọng cuộc đối thoại giữa Washington và Tehran sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Vùng Vịnh, Trung Đông và giữa hai nước.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhấn mạnh, các bên không còn nhiều thời gian để đạt thỏa thuận. Phát biểu khi đang ở thăm Tehran, ông Grossi cho rằng, IAEA nên đóng vai trò cầu nối trong đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán.

Trước thềm cuộc đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, ông mong muốn giải pháp ngoại giao hơn là hành động quân sự đối với Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ kế hoạch của Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng tới.

Theo kế hoạch, Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ hai vào ngày 19/4 tại Rome (Italy). Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Oman xác nhận vẫn làm trung gian cho vòng đàm phán hạt nhân này, đồng thời cho biết địa điểm cuộc gặp tại Rome được lựa chọn vì lý do hậu cần. Hai bên dự kiến thảo luận các vấn đề hạt nhân của Tehran và các lệnh trừng phạt của Washington.