Quan chức IAEA lần đầu tới Tehran sau loạt cơ sở hạt nhân của Iran bị không kích
Quan chức cấp cao của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lần đầu tới Tehran, nhưng chỉ để tìm kiếm các hình thức hợp tác mới.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cơ sở hạt nhân
Có 26 kết quả
Quan chức cấp cao của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lần đầu tới Tehran, nhưng chỉ để tìm kiếm các hình thức hợp tác mới.
Theo truyền thông Iran, mọi hoạt động thanh tra tại các cơ sở hạt nhân đều bị nghiêm cấm trong mọi trường hợp và không nằm trong chương trình nghị sự đàm phán giữa phái đoàn IAEA và AEOI.
Nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết số địa điểm quân sự Israel bị tấn công là "rất ít" và các cơ sở này vẫn hoạt động, tuy nhiên từ chối cung cấp thêm chi tiết về mức độ thiệt hại.
Iran đang gấp rút khôi phục cơ sở hạt nhân Fordow bị hư hại nặng nề sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các hoạt động sửa chữa diễn ra quy mô ngay tại khu vực từng bị oanh tạc.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cơ sở hạt nhân đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau 12 ngày xung đột. Thông tin này được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều đánh giá trái chiều từ truyền thông và tình báo quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 22/6 cho biết, quân đội Mỹ vẫn đang đánh giá tác động của các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, những cuộc tấn công mà ông nói rằng “đã mất nhiều tháng và nhiều tuần chuẩn bị vị trí” để thực hiện.
Theo các hãng tin Reuters và RIA Novosti, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22/6 đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào lúc 15 giờ (theo giờ New York) để thảo luận về các diễn biến gần đây tại khu vực, đặc biệt là tình hình leo thang giữa Iran và Israel, cũng như là chương trình hạt nhân của Iran.
Truyền hình nhà nước Iran xác nhận đã xảy ra các vụ không kích nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan trong đêm 21/6 (giờ địa phương).
Sau đòn không kích bất ngờ của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân, Iran rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc đáp trả quân sự hay tìm kiếm lối thoát ngoại giao.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động quân sự, trong đó có việc tấn công vào cơ sở hạt nhân, tiếp tục các nỗ lực đàm phán, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình.
Trong bài phát biểu ngắn dưới hình thức video, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đánh giá cao các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) đã lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan, cho rằng hành động này đi ngược lại luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ vô cùng lo ngại trước cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi hòa bình và cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng tiếp theo trong khu vực đầy bất ổn này.
Trong bài phát biểu từ Nhà trắng, lúc 9 giờ sáng 22/6 (giờ Hà Nội), Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”, đồng thời cho biết những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.
Truyền hình nhà nước Iran vừa xác nhận thông tin về các vụ không kích nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của nước này, tại Fordow, Natanz và Isfahan.
Nguồn tin khu vực Trung Đông cho biết, Mỹ đã thông báo trước cho Israel về cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Ngày 19/6, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami đã gửi thư tới Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, kêu gọi IAEA lập tức hành động và lên án các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân "hòa bình" của Iran.
Theo đài truyền hình nhà nước Iran, hệ thống phòng không của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất sau khi có nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô Tehran vào sáng 13/6.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 26/9 cho biết Iran đã không thể tôn trọng đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đạt được cách đây 2 tuần, cho phép các thanh sát viên nước này lắp đặt các thiết bị giám sát ở quốc gia Trung Đông.