Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Hải Phòng kết thúc thành công

NDĐT - Theo Nhà giáo nhân dân, PGS, TS Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cụm thi số 10 tại Hải Phòng, đây là kỳ thi thành công nhất từ trước tới nay.

Tại Hải Phòng, trừ tám thí sinh của tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương đăng ký dự thi, 18.892 thí sinh còn lại đều là người Hải Phòng, nên việc di chuyển của thí sinh và người nhà khá thuận lợi, ít tốn kém. Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Trường cho rằng, tại Hải Phòng, chỉ có một cụm thi duy nhất đã giảm tải nhiều cho ngành GD-ĐT thành phố, mà vẫn bảo đảm các yêu cầu của Bộ GD-ĐT đề ra.

Theo đánh giá chung, trong bốn ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia tại Hải Phòng bảo đảm an toàn, công bằng, nghiêm túc. Các công việc liên quan đến kỳ thi đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn khi tình trạng thí sinh vi phạm quy chế thi, mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi tuy giảm so với kỳ thi năm 2015 nhưng vẫn còn, nhất là trong giờ làm bài thi các môn Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử. Đặc biệt, tình trạng mang điện thoại di động vào phòng thi, dù đã được phổ biến khá kỹ trước kỳ thi và việc đi muộn giờ thi vẫn diễn ra.

Tình trạng giám thị ký nhầm vị trí trên giấy thi vẫn xảy ra như tại điểm thi Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, trong buổi thi môn Toán, sáng 1-7, đã ảnh hưởng đến thời gian làm bài, gây bức xúc cho các thí sinh

* Trong ngày 4-7, ngày cuối cùng kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tại Hải Phòng chỉ có 1.155 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử, 1.827 thí sinh đăng ký dự thi môn Sinh học, đây là ha trong bốn môn thi tự chọn có ít thí sinh đăng ký dự thi nhất. Tuy nhiên, cũng chỉ có 1.087 thí sinh đến làm bài thi môn Lịch sử, đạt tỷ lệ 94,1%; 1.770 thí sinh đến làm bài thi môn Sinh học, đạt tỷ lệ 96,8%.

Kỷ luật phòng thi tiếp tục được duy trì và siết chặt. Theo thống kê của Cụm thi số 10, kết thúc bốn ngày của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Hải Phòng, có 22 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó, 14 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi; tám thí sinh bị cảnh cáo và khiển trách, giảm nhiều so với kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Có thể bạn quan tâm