Điểm thời sự

"Kỳ sát hạch" khó với Tổng thống Xri Lan-ca

Hôm nay, 8-1, cử tri Xri Lan-ca bỏ phiếu bầu cử tổng thống trước thời hạn, bầu nhà lãnh đạo mới của đất nước nhiệm kỳ sáu năm tới. Đây là "kỳ sát hạch" khó khăn đối với Tổng thống M.Ra-gia-pắc-xê, người mong muốn nắm quyền nhiệm kỳ thứ ba, do ông phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ chính trị đối lập, trong đó gồm cả một số nhân vật trong chính phủ.

Cử tri ủng hộ Tổng thống Ra-gia-pắc-xê. Ảnh AP
Cử tri ủng hộ Tổng thống Ra-gia-pắc-xê. Ảnh AP

Từ ngày 21-11-2014, khi Ủy ban Bầu cử Xri Lan-ca ấn định cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn ở nước này sẽ diễn ra vào ngày 8-1-2015, cuộc đua trên chính trường Xri Lan-ca đã diễn ra sôi động. Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ bảy của Xri Lan-ca diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước này có sự bứt phá khá ngoạn mục, đời sống mọi mặt của đất nước được cải thiện so cách đây 5 năm. Trong quý III năm 2014, kinh tế Xri Lan-ca đạt mức tăng trưởng 7,7%, tăng mạnh so mức khoảng 2% khi chiến tranh kết thúc năm 2009. Hoạt động kinh doanh khởi sắc và gặt hái nhiều thành công. Đất nước Xri Lan-ca có hòa bình đã khích lệ các nhà đầu tư nước ngoài tới đầu tư, kinh doanh, trong đó một số dự án cơ sở hạ tầng, gồm xây dựng đường sá và cảng biển của nhà đầu tư nước ngoài lên tới nhiều tỷ USD.Chính phủ cũng thực hiện nhiều biện pháp hòa giải dân tộc, cố gắng đưa cộng đồng người Ta-min thiểu số (chiếm 11% trong tổng số 22 triệu dân) sống ở khu vực phía đông bắc đất nước hòa nhập cộng đồng. Tổng thống Ra-gia-pắc-xê lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau khi giành thắng lợi sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2005 và tái đắc cử vào năm 2010 với tỷ lệ phiếu bầu cao sau khi quân đội chính phủ tiêu diệt phiến quân Ta-min, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn thập kỷ ở quốc gia Nam Á này. Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Ra-gia-pắc-xê đại diện của đảng Tự do Xri Lan-ca (hạt nhân của Liên minh Tự do nhân dân thống nhất) cầm quyền vững tin sẽ giành chiến thắng với những thành tích nổi bật trong điều hành đời sống mọi mặt của đất nước, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Tổng thống cam kết, nếu thắng cử ông sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc, tiến hành cải cách, cải thiện đời sống dân sinh.

Về phần mình, phe đối lập ra sức tập hợp lực lượng và công kích những mặt hạn chế, yếu kém của chính phủ hiện hành, chỉ trích mạnh mẽ chính sách "gia đình trị" của Tổng thống Ra-gia-pắc-xê và xoáy vào những vấn đề cử tri Xri Lan-ca quan tâm. Đáng chú ý, khi chiến dịch tranh cử được phát động, Bộ trưởng Y tế M.Xi-ri-xê-na đã từ chức và gia nhập phe đối lập đảng Dân tộc thống nhất (UNP) để tranh cử tổng thống. Phe đối lập cam kết nếu thắng cử sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, làm trong sạch bộ máy cầm quyền. Ông Xi-ri-xê-na tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ đưa thủ lĩnh đảng UNP R.Uých-rê-mê-xin-ghê làm thủ tướng.

Cuộc bầu cử tổng thống tại Xri Lan-ca sớm hơn kế hoạch hai năm. Theo Hiến pháp nước này, tổng thống được phép kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn sau khi cầm quyền được bốn năm trong nhiệm kỳ sáu năm. Đây là lần đầu một tổng thống tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp kể từ năm 1978 khi Xri Lan-ca áp dụng hệ thống chính phủ có chức tổng thống. Kết quả các cuộc điều tra dư luận mới nhất do một số trường đại học của Xri Lan-ca tiến hành trước ngày bỏ phiếu cho thấy, cuộc bầu cử tổng thống ở Xri Lanca lần này sẽ diễn ra quyết liệt đến phút chót và ứng cử viên thắng cử có thể giành được tỷ lệ phiếu ủng hộ khoảng 53%.

Có thể bạn quan tâm