Kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam

* Trao tặng Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2010 Hôm qua 23-4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam 27-4 và trao tặng Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2010. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư chúc mừng Hội.

Ðến dự buổi lễ, có đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt  Nam.   Ðại   diện   các    bộ, ban, ngành trung ương và địa phương cùng đông đảo các thế hệ kiến trúc sư.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Ðảng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm nay Ngày Kiến trúc Việt Nam lần đầu được tổ chức trên phạm vi cả nước. Ðây là một sự kiện văn hóa, chính trị có ý nghĩa không chỉ đối với giới KTS mà với cả toàn xã hội. Hiện nay, Hội KTS Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp lớn mạnh với hơn 4.000 hội viên. Hàng trăm KTS được tặng giải thưởng quốc gia, nhiều KTS, sinh viên đoạt giải thưởng quốc tế. Vị thế của kiến trúc, KTS đang ngày càng được khẳng định và tôn vinh.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, đồng chí Ðinh Thế Huynh đã biểu dương và đánh giá cao những thành tựu, nỗ lực lớn của ngành kiến trúc và đội ngũ KTS Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ mong muốn Hội KTS Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục những mặt hạn chế, đoàn kết tập hợp đội ngũ KTS, lao động, sáng tạo phục vụ đất nước và nhân dân đắc lực và hiệu quả hơn nữa.

Bên cạnh thành tích của ngành kiến trúc, đồng chí đã đề cập đến những hạn chế và yếu kém của ngành cần sớm kiên quyết khắc phục. Trong lĩnh vực kiến trúc quy hoạch, do đô thị hóa nhanh, thiếu chuẩn bị, nên đô thị phát triển không đồng bộ, thiếu hạ tầng cơ sở kỹ thuật. Các công trình văn hóa, giáo dục, y tế, phục vụ dân sinh chưa được đầu tư thỏa đáng. Nhiều thành phố, đô thị mới còn thiếu không gian xanh, công trình công cộng. Chúng ta xây dựng nhiều nhà ở, công trình nhưng ít có kiến trúc đẹp. Kiến trúc đô thị vùng, miền na ná nhau, thiếu bản sắc riêng. Kiến trúc nhà ở cho người nghèo đô thị, nhà ở cho nông dân chưa được quan tâm đúng mức... Trong tình hình biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia mà Việt Nam là một trong những số đó, ngành kiến trúc ngay từ bây giờ phải tham gia vào quá trình chuẩn bị ứng phó, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, từ công tác lập quy hoạch xây dựng đến thiết kế các công trình; cần tạo lập không gian sống an toàn và bền vững cho nhân dân từ thành thị đến nông thôn. Xây dựng một nền kiến trúc hài hòa và thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Ðó phải là nền kiến trúc hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh cũng chỉ đạo về một số nhiệm vụ mà Hội Kiến trúc sư Việt Nam cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới: Hội KTS Việt Nam cần làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của kiến trúc, vai trò của KTS, để cùng góp sức chăm lo phát triển nền kiến trúc của nước nhà. Hội cần làm tốt nhiệm vụ định hướng sáng tác giúp đội ngũ KTS sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có giá trị lớn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, làm tốt vai trò tư vấn tham mưu với cấp ủy Ðảng, chính quyền trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng. Ðồng chí nhấn mạnh: Mặt khác, cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với Hội Kiến trúc sư. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo của kiến trúc sư, giúp kiến trúc sư phát huy hết khả năng của mình, đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn đã thay mặt Hội công bố Tuyên ngôn Kiến trúc Xanh Việt Nam và quyết định thành lập Hội đồng Kiến trúc Xanh gồm 15 thành viên.

Nhân dịp này, Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2010 đã được trao tặng cho các cá nhân và tập thể, bao gồm: hai giải nhất cho tác phẩm Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam của nhóm tác giả Nguyễn Tuấn Anh, Phan Duy Ðông, Vũ Sĩ Lợi, Nguyễn Huy Hải, Nguyễn Chí Công (Công ty tư vấn thiết kế xây dựng CDC, Bộ Xây dựng); Nhà ga hàng không Liên Khương của nhóm tác giả Lưu Hướng Dương, Trần Trung Vương, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phan Ðình Kha (Công ty xây dựng kiến trúc miền Nam ACSA). Mười giải nhì, 21 giải ba, 11 giải khuyến khích, sáu giải KTS trẻ và một giải tập thể cũng được trao tặng tại buổi lễ.

Có thể bạn quan tâm