Phi hành đoàn của Phi thuyền Apollo 11 (từ trái):
Armstrong, Collins, Aldrin.
Ngày 16-7-1969 (giờ Washington), tàu Apollo 11, chở ba nhà du hành vũ trụ Armstrong, Aldrin và Collins, được phóng từ trung tâm Cape Canaveral. Vào lúc 22 giờ 56 phút ngày 20-7, nhà du hành vũ trụ Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Ngày 24-7, tàu Apollo 11 kết thúc sứ mệnh, trở về trái đất an toàn.
APEC kêu gọi đẩy mạnh đàm phán tự do thương mại toàn cầu
ND - Tân Hoa xã đưa tin, ngày 21-7, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nền kinh tế thuộc diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) khai mạc tại Singapore, chuẩn bị nội dung Hội nghị cấp cao APEC tháng 11 tới. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) P. Lamy dự hội nghị. Trong hai ngày làm việc, các Bộ trưởng, Thứ trưởng Thương mại 21 nền kinh tế APEC thảo luận các biện pháp đối phó khủng hoảng kinh tế và thúc đẩy Vòng đàm phán tự do thương mại Doha. Dự kiến, hội nghị sẽ ra tuyên bố về lo ngại tiến trình đàm phán tự do thương mại toàn cầu đình trệ và chế độ bảo hộ gia tăng; kêu gọi kết thúc Vòng đàm phán Doha vào năm 2010.
Hội nghị trên được tổ chức hai tuần sau Hội nghị cấp cao G-8 tại Italy. Các nhà lãnh đạo G-8 và các nền kinh tế mới nổi đã nhất trí hoàn tất Vòng đàm phán Doha vào năm 2010. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC được xem là một động thái quan trọng để thúc đẩy tiến trình đàm phán tự do thương mại toàn cầu.
NATO thúc giục gia tăng nỗ lực ổn định tình hình tại Afghanistan
ND - Theo Reuters, phát biểu ý kiến trước các chuyên gia chính sách đối ngoại tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Anh ngày 20-7, Tổng Thư ký NATO H. Scheffer, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào đầu tháng tới, kêu gọi các quốc gia thành viên gia tăng nỗ lực ổn định tình hình tại Afghanistan. Ông Scheffer khẳng định NATO không thể từ bỏ Afghanistan, vì chỉ giành thắng lợi tại chiến trường này mới dập tắt được "tham vọng" của tổ chức khủng bố toàn cầu Al-Qaeda.
Theo Tổng Thư ký NATO, sắp tới NATO cần mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực mới, như bảo đảm an ninh cung cấp năng lượng, chống các cuộc tiến công trong lĩnh vực tin học, duy trì an ninh trong điều kiện biến đổi khí hậu... Ông Scheffer cũng cho rằng NATO và Nga cần khôi phục đầy đủ mối quan hệ.
Nhật Bản thông qua kế hoạch tổng tuyển cử
ND - Theo tin từ Tokyo, trưa 21-7, Thủ tướng Nhật Bản T. Aso đã tuyên bố giải tán Hạ viện, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Chỉ vài giờ sau đó, Chính phủ Nhật Bản đã họp và thông qua kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 30-8. Chiến dịch vận động tranh cử sẽ được khởi động vào ngày 18-8. Ðây là cuộc bầu cử Hạ viện đầu tiên kể từ tháng 9-2005.
Tại cuộc họp sáng 21-7, Thủ tướng T. Aso, đồng thời là Chủ tịch LDP, đã xin lỗi các nghị sĩ LDP vì những thất bại liên tiếp của đảng này trong các cuộc bầu cử địa phương và việc tỷ lệ ủng hộ chính phủ giảm mạnh thời gian qua. Quyết định giải tán Hạ viện được Thủ tướng T. Aso đưa ra trong bối cảnh nội bộ LDP chia rẽ, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng này thấp hơn nhiều so với đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập. Giới phân tích cho rằng, LDP hầu như cầm quyền liên tục ở Nhật Bản kể từ khi thành lập năm 1955, sẽ gặp khó khăn trong cuộc tổng tuyển cử tới đây.
Triều Tiên đẩy mạnh sản xuất
ND - Theo tờ Rodong Sinmun của CHDCND Triều Tiên, chiến dịch "Cuộc chiến đấu 150 ngày" do Chính phủ nước này phát động từ tháng 4 vừa qua thu nhiều thành quả đáng khích lệ. Hàng nghìn nhà máy đã sản xuất vượt mức kế hoạch. Sản lượng than, máy móc, động cơ điện đều tăng; khu vực khai thác than và vận tải đường sắt cũng vượt mục tiêu đề ra.
Mỹ lùi thời hạn công bố báo cáo về tù nhân Guantanamo
ND - Ủy ban của Nhà trắng chịu trách nhiệm soạn báo cáo về các phương án đóng cửa nhà tù của Mỹ trên đảo Guantanamo theo yêu cầu của Tổng thống Obama đã không thể đáp ứng thời hạn chót ngày 21-7. Ủy ban cho biết, việc hoàn tất báo cáo này sẽ chậm hơn kế hoạch sáu tháng, nhưng vẫn khẳng định sẽ đóng cửa nhà tù này vào tháng 1-2010.
Cơ sở của LHQ tại Somalia bị tiến công
ND - Các tay súng thuộc lực lượng Al Shabaab ở Somalia đã tiến công hai cơ sở của LHQ tại TP Baidoa và Wajid, buộc LHQ phải tạm thời ngừng một phần hoạt động ở đất nước này. LHQ cảnh báo, các nhóm nổi dậy cực đoan đang đe dọa lật đổ Chính phủ Somalia.
Panama, trung gian hòa giải ở Honduras
ND - Phó Tổng thống, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Panama C. Valera thông báo Chính phủ nước này sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải "tích cực và quan trọng" trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras. Panama ủng hộ các đề xuất của nhà trung gian hòa giải hiện nay, Tổng thống Costa Rica Oscar Arias.
* Thủ tướng Pakistan Y. Gillani kêu gọi EU hỗ trợ vũ khí và huấn luyện lực lượng an ninh nước này. Pakistan cũng đề nghị EU thực hiện cam kết hỗ trợ nước này 5,28 tỷ USD, đưa ra tại hội nghị ở Nhật Bản tháng 4 vừa qua.
* Hàn Quốc khẳng định lại cam kết viện trợ kinh tế lớn cho CHDCND Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Giới chức Hàn Quốc thông báo với các nhà đầu tư nước ngoài về kế hoạch trên tại một hội nghị do Ngân hàng Goldman Sachs chủ trì.
* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H. Clinton nói: Washington tin chắc rằng những kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở New York (Mỹ) ngày 11-9-2001 đang ẩn náu tại khu vực biên giới của Pakistan giáp Afghanistan.
* Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Cam-pu-chia, Tướng E. Dara cho biết, các chỉ huy quân đội Cam-pu-chia và Thái-lan đóng tại khu vực biên giới quanh đền Preah Vihear đạt thỏa thuận trên nguyên tắc về tuần tra chung tại một số khu vực tranh chấp.
* Kết quả thăm dò dư luận do kênh truyền hình ABC và tờ Bưu điện Washington thực hiện cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống B. Obama là 59%, thấp hơn 6% so thời điểm ông nhậm chức hồi tháng 1. Suy thoái kinh tế, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách là các yếu tố tác động kết quả trên.
* Thủ tướng Pakistan Y. Gillani bác bỏ thông tin nói giữa ông và Tổng thống A. Zardari thiếu "sự hiểu biết lẫn nhau", khẳng định hai nhà lãnh đạo thường xuyên gặp gỡ và trao đổi ý kiến về tất cả các vấn đề.
* Các phe phái thiên tả ở Palestine cảnh báo sẽ rất khó đạt được thỏa thuận hòa hợp giữa tất cả các phái ở Palestine, nếu Hamas và Fatah tiếp tục đàm phán song phương như hiện nay.
* Albania xác nhận ca nhiễm virus cúm A (H1N1) đầu tiên và là nước cuối cùng ở phía tây khu vực Ban-căng xác nhận có dịch. Quần đảo Mariana ở Thái Bình Dương cũng phát hiện hai trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A (H1N1).
* Tòa án Tối cao Peru tuyên án bảy năm rưỡi tù giam đối với Cựu Tổng thống nước này A. Fujimori vì tội tham nhũng. Ông Fujimori bị buộc tội chi trái phép 15 triệu USD từ ngân quỹ nhà nước trong thời gian làm tổng thống (1990 - 2000).
* Bộ Quốc phòng Mỹ công bố bổ sung 22.000 quân cho Lục quân trong ba năm, nâng tổng số quân lực lượng này lên 569.000 binh sĩ. Kế hoạch cũng nhằm đáp ứng nhu cầu tại chiến trường Iraq, Afghanistan.
* Các quan chức quân sự Mông Cổ cho biết, nước này có kế hoạch gửi quân tới Afghanistan, xuất phát từ chính sách "người láng giềng thứ ba" tìm kiếm những đồng minh ngoài đối tác truyền thống.
* Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Hishammuddin Hussein khẳng định rằng, Noordin Mohammed Top, nghi can chủ mưu các vụ đánh bom ở Jakarta, Indonesia tuần trước, không ẩn náu ở Malaysia. Các nguồn tin tình báo Malaysia cho rằng, không có bằng chứng chắc chắn cho thấy Noordin đứng sau hai vụ tiến công nêu trên.
* Giới chức y tế Nhật Bản thông báo phát hiện thêm một trường hợp bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) tại tỉnh Yamaguchi kháng thuốc điều trị Tamiflu. Ðây là ca kháng Tamiflu thứ tư trên thế giới được thông báo.
* Nhà chức trách Cameroon cho biết, bốn công nhân, trong đó có ba người Philippines và một người Ukraine làm việc cho Công ty dầu khí Shell Hà Lan, bị bắt cóc từ tháng 3 năm nay ở Cameroon, đã được thả sau khi đã nộp tiền chuộc cho bọn bắt cóc.