Kỷ niệm lần thứ 24 ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco và 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco

NDO - Tối 31/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Morocco tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm lần thứ 24 ngày lên ngôi của Quốc vương Mohammed VI (30/7/1999-30/7/2023) và 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Morocco (27/03/1961-27/03/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hồng Hạnh)
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Quốc vương Mohammed VI, Morocco đã đạt được những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

Đại sứ Chouaibi hoan nghênh sự phát triển tích cực và liên tục của quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế và xã hội giữa Morocco và Việt Nam trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định Morocco có mối quan tâm đặc biệt đến việc thúc đẩy hợp tác với các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó Việt Nam là ưu tiên lựa chọn hàng đầu.

Kỷ niệm lần thứ 24 ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco và 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Morocco nhân kỷ niệm lần thứ 24 ngày lên ngôi của Quốc vương Mohammed VI và 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Morocco.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nêu rõ tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 vừa diễn ra tháng trước đã đồng ý về nguyên tắc việc Morocco đề nghị trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN. Việt Nam cùng các thành viên ASEAN mong đợi sự hợp tác của Morocco với ASEAN trong tương lai sẽ được thúc đẩy trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế và đóng góp tích cực cho các nỗ lực chung trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, với tiềm năng to lớn, quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao và sự ủng hộ của nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Morocco sẽ không ngừng được củng cố và phát triển trong thời gian tới vì sự phát triển của mỗi quốc gia và vì hòa bình, ổn định ở hai khu vực.