Kỷ niệm chiến thắng Đăk Tô, Plei Me-Ia Đrăng và ngày thành lập Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền nam

NDO - Ngày 18/12, tại Hà Nội, Ban liên lạc bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền nam Việt Nam tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đăk Tô- Điểm cao 875 lịch sử, 57 năm chiến thắng Plei Me-Ia Đrăng và 57 năm ngày thành lập Sư đoàn 1 (20/12/1965-20/12/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Chính ủy đầu tiên Sư đoàn 1 Anh hùng, phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Chính ủy đầu tiên Sư đoàn 1 Anh hùng, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Chính ủy đầu tiên Sư đoàn 1, dự lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí chỉ huy sư đoàn qua các thời kỳ, các tướng lĩnh, sĩ quan, thân nhân gia đình liệt sĩ và hơn 300 cựu chiến binh Sư đoàn 1 anh hùng.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Sư đoàn 1, 55 năm chiến thắng Đăk Tô- Điểm cao 875 lịch sử, 57 năm chiến thắng Plei Me-Ia Đrăng.

Kỷ niệm chiến thắng Đăk Tô, Plei Me-Ia Đrăng và ngày thành lập Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền nam ảnh 1

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thừa ủy quyền Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, tặng lẵng hoa chúc mừng

57 năm trước, ngày 20/12/1965, sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch Plei Me - Ia Đrăng, tại khu vực Cầu Lầy - Gia Lai, Bộ Tư lệnh B3 (Tây Nguyên) công bố quyết định của Bộ Tổng Tư lệnh về việc thành lập Sư đoàn 1. Với phương châm “bám thắt lưng địch mà đánh”, sư đoàn đã liên tục giành nhiều chiến thắng giòn giã, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, tiêu biểu là chiến dịch Đắk Tô đã loại khỏi vòng chiến đấu những đơn vị thiện chiến nhất của Mỹ và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại, khiến cho địch choáng váng khiếp sợ trước cách đánh mới, góp phần quan trọng làm thay đổi cục diện chiến tranh.

Sau chiến dịch này, hàng trăm đơn vị, chiến sĩ trở thành “Đơn vị anh dũng diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú”, được tặng thưởng Huân chương Chiến công. Từ chiến công này đã tạo thế và lực cho sư đoàn lập nên những chiến thắng vang dội ở Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Campuchia. Đến tháng 12/1974, sư đoàn giải thể theo nhiệm vụ cách mạng.

Kỷ niệm chiến thắng Đăk Tô, Plei Me-Ia Đrăng và ngày thành lập Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền nam ảnh 2

Các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ dự lễ kỷ niệm

Trong 9 năm chiến đấu ở chiến trường, Sư đoàn 1 đã đánh gần 3.000 trận, bắn rơi hơn 1.200 máy bay các loại, phá hủy hơn 3.600 xe quân sự, hàng trăm khẩu pháo và các phương tiện chiến tranh khác của địch. Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, sư đoàn đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2013 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận: Những chiến thắng của Sư đoàn 1, trong đó có chiến thắng Đăk Tô và Điểm cao 875; chiến thắng Plei Me-Ia Đrăng đã trở thành những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ và mãi mãi đi vào lịch sử truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng tại lễ kỷ niệm, các đại biểu tưởng nhớ công ơn của những cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 1 đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Chính ủy đầu tiên Sư đoàn 1 xúc động nói: Những chiến công to lớn, sự hy sinh của hàng vạn cán bộ chiến sĩ của sư đoàn trên khắp các chiến trường vẫn còn mãi với non sông đất nước. Chúng ta hãy sống xứng đáng với truyền thống vẻ vang của sư đoàn, với truyền thống Bộ đội cụ Hồ, góp phần xây dựng quân đội và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, Trưởng Ban liên lạc bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1, bày tỏ: Điều mong muốn của các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ của Sư đoàn 1 là Nhà nước, quân đội, các bộ ban ngành quan tâm xây dựng các địa danh sư đoàn lập công xuất sắc những công trình tưởng niệm liệt sĩ, tượng đài chiến thắng để ghi dấu chiến công và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.