Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại bắc Lào

NDO -

Ngày 27-7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), Đoàn đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang do đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang dẫn đầu đã đến Chùa Phật Tích tại thành phố Luang Prabang, phía bắc Lào dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Chùa Phật Tích, ngày 27-7. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang)
Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Chùa Phật Tích, ngày 27-7. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang)

Tại Chùa Phật Tích, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, Hội người Việt Nam tỉnh Luang Prabang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang đã dâng hương, đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ, chống kẻ thù chung, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Trong bầu không khí thiêng liêng, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, cùng thắp nét hương tưởng nhớ đến các thế hệ đi trước đã ngã xuống, vì độc lập dân tộc, vì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; và cùng nguyện luôn đoàn kết cùng nhau gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước tiếp tục phát triển trường tồn, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh hai nước Lào - Việt anh em.

Hiện nay, tại Chùa Phật Tích, thành phố Luang Prabang đang đặt bài vị của sáu liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh tại Luang Prabang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các bài vị này được đưa vào Chùa Phật Tích trong một hoạt động của đoàn cựu chiến binh Việt Nam thăm lại chiến trường xưa tại Tỉnh Luang Prabang hồi năm 2015.

Với lòng biết ơn sâu sắc tới người có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, cứ đến tháng bảy hằng năm, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cùng cộng đồng kiều bào tại tỉnh lại tổ chức kỷ niệm ngày 27-7 để tri ân, đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng, là dịp ôn lại kỷ niệm một thời gian khó, hào hùng về truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng bất khuất của cha anh theo đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.

Đây cũng là các hoạt động thường niên của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ trong cộng đồng kiều bào tại tỉnh tiếp nối cha anh trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại bắc Lào ảnh 1

Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước