Ngày 3-12, tại TP Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức mít-tinh trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (10-12-1945 - 10-12-2015) và đón nhận Huân chương Quân công Hạng nhất. Đến dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Dự lễ, có Ngài Mi-át Sô-phia, Thống tướng Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9 đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành suốt 70 năm qua của lực lượng vũ trang Quân khu.
Nhân dịp này, Thống tướng Mi-át Sô-phia đã trao Huân chương hợp tác hữu nghị cấp Đại công tước của Vương quốc Cam-pu-chia tặng LLVT Quân khu 9.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những chiến công và thành tích to lớn của LLVT Quân khu 9 trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Quân khu 9 đã phối hợp, góp phần giáng trả đích đáng quân xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, góp phần cùng LLVT và nhân dân Cam-pu-chia truy quét, lật đổ chế độ Khơ-me Đỏ, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng. Về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tập trung xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện; tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân… Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự - quốc phòng với Vương quốc Cam-pu-chia; xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương nước bạn; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia hòa bình, hữu nghị và phát triển.