Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trung đoàn 1 U Minh

NDO - Ngày 22/9, tại thành phố Cần Thơ, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (23/9/1963-23/9/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Các cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh vui mừng tại lễ kỷ niệm
Các cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh vui mừng tại lễ kỷ niệm

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 U Minh, các tướng lĩnh, sỹ quan, lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, cùng hơn 700 đại biểu là cựu chiến binh Trung đoàn trên cả nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cách đây 60 năm, vào ngày 23/9/1963, tại vùng căn cứ U Minh thuộc xã Khánh Lâm, huyện Trần Văn Thời (nay là huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu 9 quyết định thành lập Trung đoàn Bộ binh 1 - Trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân giải phóng miền Tây Nam bộ, sau đó được mang tên Trung đoàn U Minh.

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trung đoàn 1 U Minh ảnh 1

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Ngay từ khi mới thành lập, mặc dù lực lượng còn khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt nhưng với ý chí quyết tâm cao, Trung đoàn liên tục giành thắng lợi tiêu biểu với các trận đánh, địa danh nổi tiếng khắp vùng Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ; trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và trong chiến đấu giúp bạn Campuchia, góp phần xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 9 và Sư đoàn 330 Anh hùng.

Với những thành tích đạt được, Trung đoàn vinh dự được Nhà nước 3 lần tuyên dương đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 1973, 1975, 1989); tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2013) và nhiều phần thưởng cao quý.

Trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh sinh sống trên địa bàn cả nước luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào của địa phương, tham gia xây dựng quê hương đất nước.

Tại buổi họp mặt, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1-U Minh, Sư đoàn 330 đã tổ chức trao quà tặng đại diện các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn ở các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.