Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, TP Hà Nội, lãnh đạo huyện Lâm Hà qua các thời kỳ, cùng đông đảo nhân dân địa phương, tham dự lễ.
Đọc diễn văn kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Phạm Thị Phúc khái quát, 40 năm trước, khi đất nước thống nhất, thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về phân bố lại lao động và dân cư trên địa bàn cả nước, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sau nhiều lần gặp gỡ, bàn bạc và khảo sát, hai địa phương Hà Nội và Lâm Đồng thống nhất xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại vùng đất Lâm Hà ngày nay.
Tháng 2-1976, hơn 120 thanh niên thuộc Tổng đội Thanh niên tiền trạm Gia Lâm tạm biệt Thủ đô vào nam Tây Nguyên khai hoang mở đất, xây dựng một Hà Nội thứ hai giữa đại ngàn. Rồi lần lượt bảy tổng đội lao động tiền trạm Đông Anh, Từ Liêm, Thanh Trì, các khu phố Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm… mang theo tên đất, tên làng lần lượt lên đường. Đến tháng 8-1978, đã có 2.662 thanh niên đi tiền trạm vào vùng Nam Ban, vượt qua khó khăn, gian khổ, họ cùng nhau biến vùng đồi núi hoang hóa trở thành những vùng kinh tế mới đầy triển vọng.
Một góc huyện Lâm Hà hôm nay.
Trong không khí ngày hội, cụ Nguyễn Quốc Miên (78 tuổi, tổ dân phố Đông Anh, Thị trấn Nam Ban; quê gốc Đông Anh, Hà Nội), cho biết: “Cái tên Lâm Hà được ghép từ hai chữ đầu của Lâm Đồng và Hà Nội, ý nghĩa lắm. Và ngày 28-10-1987, đánh dấu sự ra đời của huyện mới Lâm Hà trên miền đất đỏ bazan”.
Qua 11 năm, từ 1976 đến 1987, vùng quê mới Lâm Hà đã đón hơn 5.100 hộ dân, với 23.665 người con Hà Nội, vùng Kinh Bắc vào sinh cơ lập nghiệp. Giờ đây, dân số huyện Lâm Hà hơn 140 nghìn người, gồm 31 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của Tổ quốc quần tụ sinh sống tại 14 xã, hai thị trấn. Trong đó, phần lớn là người dân gốc Hà Nội, Hà Tây (cũ), vùng Kinh Bắc vào xây dựng vùng kinh tế mới sau khi đất nước thống nhất.
Được sự quan tâm đầu tư của T.Ư, TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, Lâm Hà đã không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, toàn huyện có hơn 42,2 nghìn ha cà-phê, 1.750 ha dâu, 312 ha chè và 160 ha rau, hoa công nghệ cao; đường nhựa, bê tông đã đến hầu hết các xã, thôn, buôn. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng/năm. Lâm Hà đặt mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.
Trong 10 năm gần đây, Lâm Hà được thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng đầu tư 350 công trình, dự án, với số tiền hơn 800 tỷ đồng; 10 chương trình mục tiêu hơn 85 tỷ đồng và 17 công trình xây dựng nông thôn mới gần 79 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Hà Nội và các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, đã hỗ trợ huyện Lâm Hà hơn 258 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo các công trình phục vụ dân sinh, đầu tư máy móc, thiết bị…
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng kinh tế mới Hà Nội, huyện Lâm Hà đã đạt được trong 40 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, mong muốn những người con Thủ đô trên vùng đất nam Tây Nguyên, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương thứ hai ngày càng phát triển giàu mạnh.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, đến với Lâm Hà hôm nay, chúng tôi rất ấn tượng và tự hào về sự thay da, đổi thịt của một vùng đất hoang sơ sau chiến tranh, rừng núi hoang vu 40 năm trước. Vùng kinh tế mới Hà Nội hôm nay thật sự là vùng đất lành, đón thêm nhân dân từ mọi miền Tổ quốc đến sinh sống và lập nghiệp, đang sát cánh, đồng lòng với đồng bào các dân tộc, góp sức xây dựng cuộc sống mói trên vùng đất cao nguyên Lâm Đồng.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác thăm mô hình sản xuất hoa công nghệ cao tại Lâm Đồng.
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Hà, thị trấn Nam Ban và xã Nam Hà, cùng bốn cá nhân; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho ba tập thể và chín cá nhân, có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.